Ông Medvedev loại trừ hành động quân sự như biện pháp đáp trả lệnh cấm vận của Mỹ

© Sputnik / Alexandr Astafiev / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Nga Dmitry Medvedev tại cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Euronews
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tại cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Euronews - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói rằng, phản ứng của Nga đối với các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể khác nhau, bao gồm cả các giải pháp bất đối xứng, nhưng các biện pháp quân sự hoàn toàn bị loại trừ.

"Nga có thể đưa ra các biện pháp phản ứng khác nhau, dựa vào các tình huống khác nhau", ông Medvedev nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Euronews, khi đề cập về phản ứng của Nga đối với các lệnh trừng phạt của Mỹ.

EU - Sputnik Việt Nam
EU đang tìm kiếm một lý do để áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga
Trả lời câu hỏi, liệu có khả năng xuất hiện những biện pháp quân sự hay không, ông Medvedev đáp: "Đây là chuyện hoàn toàn bị loại trừ trong thế giới hiện đại."

"Chúng tôi là một quốc gia có trách nhiệm và là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an", ông giải thích.

Ông Medvedev nhắc lại rằng, "trừng phạt là con đường tồi".

"Trên thực tế, chúng tôi luôn nói về điều này. Nhưng chúng tôi không phải là người bắt đầu, và cũng không phải là người kết thúc lệnh trừng phạt", Thủ tướng nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала