Sau khi ông Trump lên nắm quyền, thị trường chứng khoán toàn cầu bắt đầu bùng nổ, nhưng đồng thời cũng trở nên ít ổn định hơn do các cuộc chiến thương mại mà tổng thống Mỹ khởi xướng. 80% lượng chứng khoán thuộc về 10% những người Mỹ giàu nhất, còn người dân thường thì không thu được bất kỳ lợi ích nào.
Theo số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ, tăng trưởng kinh tế trong quý II năm 2018 là 4,2%. Nhưng một lần nữa, những người Mỹ bình thường không hề cảm thấy điều này vì mức lương của họ vẫn như cũ.
Trong khi đó, ấn phẩm lưu ý, giá nhà đất, chi phí chăm sóc sức khỏe tăng nhanh, ngày càng xuất hiện nhiều vấn đề về phát triển cơ sở hạ tầng.
Newsweek nhấn mạnh rằng, những tuyên bố liên quan tới "thành công về kinh tế" của ông Trump gắn với các dữ liệu tăng trưởng chung. Nhưng những người bình thường sống trong điều kiện của nền kinh tế cá nhân, liên quan tới việc tiếp cận những phương tiện cần thiết cho cuộc sống. Và nếu nhìn vào mức sống của một người dân thường ở Mỹ thì có thể thấy rõ, chỉ số này đang giảm nhanh đến mức nào.