Đứng số 1 không phải trên mặt đất mà trên bầu trời

© Fotolia / Matej KastelicNữ tiếp viên trên máy bay
Nữ tiếp viên trên máy bay - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cách đây không lâu bác sĩ người Slovak Luboš Fraňo, người tự gọi mình người “Made in Czechoslovakia”, chủ sở hữu phòng khám mắt ở Berlin, đã mở một doanh nghiệp nhỏ chuyên sản xuất thuốc nhỏ mắt trở thành rất phổ biến trong các hãng hàng không phương Tây.

Phóng viên Sputnik yêu cầu bác sĩ nói về doanh nghiệp này, về sự khác biệt giữa giáo dục y tế tại Cộng hòa Séc và Đức, cũng như về kế hoạch cho tương lai.

Những bệnh nhân thường phàn nàn với bác sĩ về sự mệt mỏi và "red-eye flight" sau chuyến bay dài khi hành khách ngủ không đủ giấc, từ đó nhiều người bị mắt đỏ hoe. Đây là động lực để ông Frano chế tạo ra thuốc nhỏ mắt giúp hành khách dễ dàng chịu đựng không khí khô trong máy bay.

Trong thành phần thuốc nhỏ mắt thường có hyaluron chứa các protein động vật và do đó có thể gây ra phản ứng dị ứng. Ông Frano dựa vào hyaluron tổng hợp rất giống bộ phim nước mắt tự nhiên, và đạt được thành công.

Bác sĩ đã đăng ký nhãn hiệu Augenkraft, dịch từ tiếng Đức là "sức mạnh của mắt". Ban đầu, bác sĩ Frano đã bán sản phẩm này tại phòng khám của mình và các hiệu thuốc ở Berlin, nhưng, hồi năm ngoái ông quyết định mở rộng hoạt động kinh doanh sang các nước khác và đã giới thiệu sản phẩm này với các hãng hàng không. Lufthansa là hãng đầu tiên hưởng ứng đề xuất này, sau đó các hãng khác cũng thể hiện sự quan tâm.

 

 

Hôm nay, ngoài hãng hàng không Đức nói trên, thuốc nhỏ mắt của bác sĩ Slovak có thể được thấy trên các máy bay của hãng hàng không TUIfly, Swissair và Condor. Tiếp theo là Austrian Air và Aeroflot.

Sputnik: Ông đã khởi nghiệp như thế nào?

Luboš Fraňo: Thông thường tôi không tìm đọc những cuốn sách truyền động lực, thay vì đó tôi đọc những bài báo. Nhưng, khi tôi đến Đức vào năm 1995, tôi đã đọc một cuốn sách mà từ đó tôi nhớ rõ một lời khuyên — nên tạo ra một công ty và cung cấp Nischenprodukt (một sản phẩm thích hợp).Khi đó tôi đang chuẩn bị cho cuộc thi về vấn đề khô mắt với bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng của Đức Giáo sư Helmut Höh. Sau khi vượt qua kỳ thi và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa, tôi đã quyết định thành lập một viện riêng Augenkraft nhỏ chuyên về kính áp tròng đa năng cho mắt khô. Khi đó tôi đã hiểu những hoạt chất nào thu hút sự chú ý lớn nhất của tôi. Và sau khi tôi trở thành chủ sở hữu phòng khám nhỏ với 8 nhân viên, tôi cũng nhận ra rằng, chú ý lắng nghe các bệnh nhân là một phần quan trọng trong công việc của bác sĩ. Mỗi ngày tôi tiếp xúc với những bệnh nhân làm việc hàng ngày với PC, iPhone, bay trên máy bay, vì vậy nhiệm vụ của tôi là giới thiệu với họ những thứ thuốc hữu ích. Tôi đã quyết định: tôi sẽ đứng số một không phải trên mặt đất mà trên bầu trời. Hãy chạm vào bầu trời!

Sputnik: Có đúng không Trung Quốc cũng thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm của ông?

Luboš Fraňo: Tôi rất ngạc nhiên khi nhận được một email từ Finiens Business Services GmbH ở Berlin cho biết rằng, vào tháng 6 tôi được mời tham gia cuộc gặp với phái đoàn Trung Quốc bao gồm các doanh nhân lãnh đạo các công ty dược phẩm tỉnh Hồ Bắc. Khi tôi hỏi làm thế nào họ biết được về công ty của tôi, quan chức Berlin giải thích rằng, họ có một bộ phận theo dõi các sản phẩm và công ty thú vị trên mạng. Vào ngày 25 tháng 6, tôi đã gặp 20 nhà lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc, và ngay sau đó một người trong số họ đã đưa ra một đề nghị hợp tác cụ thể. Sau đó, tôi đến thăm Trung Quốc để biết thêm về công ty, các loại sản phẩm, vân vân. Tôi rất thích sự hiếu khách và tính chuyên nghiệp của họ, và bây giờ tôi đang làm việc để công ty trở thành nhà phân phối của Augenkraft. Năm 2018 thực sự là một năm năng động và rất tích cực. Tôi rất thích điều đó.

Sputnik: Ông đang chế tạo những sản phẩm mới nào?

Luboš Fraňo: Vâng, tôi có một sản phẩm mới và một khái niệm mới.

Sputnik: Kế hoạch tương lai của ông là gì?

Luboš Fraňo: Tôi thích công việc của tôi, và làm việc với bệnh nhân trong phòng khám là điều quan trọng nhất đối với tôi — chủ yếu tôi làm việc với võng mạc và chữa trị cho thoái hóa điểm vàng. Augenkraft là sở thích chính của tôi, kết quả trong kinh doanh mà tôi có thể đạt được như một bác sĩ. Tôi thích hoạt động sáng tạo, thích thực hiện ý tưởng của mình. Điều đó bảo vệ tôi khỏi bị kiệt sức.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала