“Chiếc xà lan cổ": Người dùng mạng chế giễu con tàu "khủng nhất" của Hải quân Ukraina

CC BY 4.0 / Ukrainian Military Pages / BG32 "Donbas" (cropped image) Tàu tuần tra 205P BG-32 “Donbass” của Ukraina
Tàu tuần tra 205P BG-32 “Donbass” của Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Những người sử dụng mạng xã hội đã bêu riếu chiếc tàu tuần tra 205P BG-32 “Donbass” được coi là “khủng nhất” của Ukraina vừa được trả lại cho Biển Azov.

Trước đó, các phương tiện truyền thông Ukraina đưa tin rằng, tàu tuần tra biên giới Ukraina của dự án 205P BG-32 mang tên Donbass đã được đưa trở về Biển Azov sau khi sửa chữa xong. Báo giới gọi đây là "một trong những tàu mạnh nhất của lực lượng vũ trang Ukraina". 

Tàu khu trục Oliver Hazard Perry - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ đề xuất chuyển nhượng tàu khu trục cũ cho Ukraina

Các lời bình trên mạng nói rằng, Ukraina vẫn chưa tạo ra vũ khí mới, mà chỉ lo đi sửa các thiết bị cũ. Đặc biệt, người sử dụng mạng đặt ra câu hỏi, chính xác việc sửa chữa tàu bao gồm những chi tiết gì.

"Từ khóa trong mô tả là tàu đã được "sơn", chắc để giấu đi vết gỉ", một người bình luận.

"Cabin tàu được hàn từ các thùng container hay sao ấy nhỉ?" — một người dùng mạng khác đưa ra giả thuyết.

Các cư dân mạng cũng bày tỏ lo ngại rằng việc sửa chữa có thể ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của con tàu. 

"Hãy cứ để nó chạy đi, chỉ cần trên đường không bị chìm là được", một bình luận khác.

"Cầu mong sửa xong không bị chìm…" — một người khác cũng lên tiếng hưởng ứng.  

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала