Điện Kremlin giải thích những lời của tổng thống Putin ở Valdai về vũ khí hạt nhân

© Sputnik / Sergey Guneevthư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitri Peskov
thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitri Peskov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Điện Kremlin đã đưa ra lời giải thích về những phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp của Câu lạc bộ Valdai về khả năng tấn công hạt nhân.

"Quan trọng, ở đó không nói tới thiên đường, và không phải về việc ai sẽ về đâu. Có lẽ điều mà nhiều người lỡ bỏ qua là ở cấp độ giáo lý, Nga không bảo lưu cho mình quyền thực hiện cú tấn công phòng ngừa. Tức là trong giáo lý không có ghi về quyền thực hiện cú tấn công đầu tiên. Chúng tôi không coi mình là người có quyền ra đòn đầu tiên", thư ký báo chí tổng thống Dmitry Peskov nói như vậy khi trả lời yêu cầu bình luận về tuyên bố của tổng thống Putin.

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Putin về việc Nga đáp trả tấn công hạt nhân: Ta lên thiên đàng, kẻ xâm lược bị tiêu diệt
Trong khi giải thích những lời của tổng thống, ông Peskov đã giải thích thêm, trong những trường hợp nào thì có thể đưa ra quyết định về cú tấn công hạt nhân.

"Nhưng trong học thuyết của chúng tôi có ghi rõ rằng, nếu — phương án một- chúng tôi bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân và — phương án hai — chúng tôi bị tấn công ở mức độ khiến cho bản thân sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa, thì Nga coi rằng mình có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân" — ông Peskov nói.

"Nghĩa là chúng tôi không bao giờ thực hiện cú tấn công đầu tiên nhằm vào bất cứ ai, đó là những gì tổng thống nói. Nhưng nếu họ tấn công chúng tôi, thì khi đó kẻ xuống địa ngục, người lên thiên đường vv. Đó mới là điều chính. Điều rất quan trọng là phải hiểu như vậy. Tất cả những gì còn lại đều là những lời nói bóng", ông giải thích thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала