Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ chịu trách nhiệm trước tình hình trong trại tị nạn "Rukban"

© AFP 2023 / Khalil Mazraawitrại tị nạn Er-Rukban
trại tị nạn Er-Rukban - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trách nhiệm về tình hình trong khu vực trại tị nạn Syria "Er-Rukban", nơi vẫn tồn tại những hoàn cảnh thương tâm, thuộc về Hoa Kỳ. Điều này đã được tuyên bố bởi Chỉ huy trung tâm quốc phòng quốc gia Nga, Đại tướng Mikhail Mizintsev.

Raqqa - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Syria gọi các hành động của liên minh quốc tế ở Raqqa là cuộc diệt chủng
Ông lưu ý rằng đó chính  là Hoa Kỳ, chứ không phải Syria, Nga hay Jordan, đã thiết lập xung quanh căn cứ quân sự Mỹ một cái gọi là khu vực an ninh, trong đó cũng bao gồm trại tị nạn Er-Rukban.

"Phía Mỹ chịu trách nhiệm về tình hình hiện hành trên lãnh thổ được kiểm soát, và họ cần phải cung cấp hỗ trợ cho người tị nạn, mà không đổ lỗi cho người khác một cách không có bằng chứng", ông  Mizintsev cho biết.

Theo ông, trong bối cảnh của những nỗ lực được thực hiện để giải quyết tình hình ở Er-Rukban, hoàn cảnh của những người tị nạn vẫn còn rất đáng thương tâm, và cũng có những nỗ lực để chuyển trách nhiệm về những gì đang xảy ra sang giới lãnh đạo Syria, Jordan và Nga.

Mizintsev nói thêm rằng chính quyền Syria và chỉ huy của nhóm quân đội Nga tại Syria đã chủ động cung cấp  những chuyến hàng nhân đạo cho Er-Rukban.

"Và nếu các đối tác Mỹ của chúng ta thực hiện các cam kết của họ, trong tương lai gần một đoàn xe chở thực phẩm và thuốc sẽ đến trại", ông kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала