Những vi sinh vật nào đang đe dọa phi hành đoàn ISS

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Có khoảng 100 loài vi sinh vật sống trên khoang tàu của Trạm Không gian quốc tế, đe dọa sức khỏe của phi hành đoàn và tác động gây sai sót tiềm ẩn trên Trạm, - ông Valery Bogomolov, Phó GĐ Viện Các vấn đề y sinh (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga) cho biết.

"Trên Trạm có ba người làm việc, sẽ được thay ca bằng phi hành đoàn kế tiếp, và cũng có những "cư dân" thường trú — đó là các loại vi sinh vật. Hiện tại trên khoang ISS có khoảng 100 loài vi sinh vật sống cố định, là các thứ nấm, không chỉ sống mà còn thay hình đổi dạng, xem như yếu tố cộng sinh đáng kinh ngạc của các phi hành gia, thế nhưng chúng cũng ăn nhựa và kim loại là những thứ tạo nên Trạm", — ông nói.

Vấn đề tiêm chủng cho người phòng nhiễm trùng, đảm bảo an toàn vi sinh đã được thảo luận tại cuộc gặp của các nhóm y tế chuyên về ISS, được tổ chức tuần trước ở Matxcơva trong Viện Các vấn đề y sinh thuộc Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga. Tham dự cuộc gặp này có các chuyên gia từ Ủy ban Đa phương về hoạt động y tế, Hội đồng đa phương về y học vũ trụ, và Hội đồng đa phương về chính sách y tế. Họ xem xét những khía cạnh hiện tại và triển vọng trong sự nghiệp hỗ trợ y tế đảm bảo sức khỏe của phi hành đoàn trên ISS, lên kế hoạch và thảo luận thực thi các công trình nghiên cứu y sinh học.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала