Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố về "kỷ nguyên mới" trong quan hệ với Nga

© Sputnik / Alexander Vilf / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) Nhật Bản sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ với Nga, đây là những lời của Thủ tướng Shinzo Abe trong bài phát biểu tại Quốc hội.

"Dựa trên mối quan hệ tin cậy giữa tôi và tổng thống Nga, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề lãnh thổ và ký kết hiệp ước hòa bình", ông nói.

Theo ông, việc giữa hai nước không có hiệp ước hòa bình là chuyện bất bình thường.

Ông Abe lưu ý rằng, tại thời điểm hiện nay các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm Nagato của Vladimir Putin năm 2016 đang được thực hiện. Khi đó, các bên đã ký kết khoảng 80 tài liệu, bao gồm hợp tác kinh tế, nới lỏng chế độ cấp thị thực, cũng như việc xem xét khả năng thực hiện các hoạt động kinh tế chung trên bốn hòn đảo của Nam Kuriles.

"Năm nay đã là năm thứ hai cựu cư dân của các hòn đảo (Kunashir, Iturup, Shikotan và Habomai (là các đảo mà Nhật Bản tuyên bố thuộc chủ quyền của mình) có thể đi máy bay tới viếng mộ tổ tiên, chúng tôi bắt đầu thực hiện các hoạt động kinh tế chung", Thủ tướng Nhật Bản lưu ý.

Tuần trước, ông Putin tuyên bố rằng để có thể tiến tới ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản thì cần tăng mức độ tin cậy giữa hai nước. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện được sau khi giải quyết vấn đề lãnh thổ, nhà lãnh đạo Nga lưu ý.

Vladimir Putin và Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Kremlin: Nga và Nhật Bản đang phát triển hợp tác mà không cần chờ đợi hiệp ước hòa bình

Quan hệ giữa Nga và Nhật Bản

Cuộc đối thoại giữa Nga và Nhật Bản trong nhiều năm nay gặp trở ngại vì không có hiệp ước hòa bình. Nhật Bản tuyên bố về chủ quyền của mình đối với các đảo Kunashir, Shikotan, Iturup và Habomai. Tokyo đặt điều kiện là các hòn đảo này phải quay về Nhật Bản thì mới có thể ký kết hiệp ước hòa bình với Nga (là văn kiện chưa được ký kết suốt từ khi kết thúc Thế chiến II).

Lập trường của Matxcơva là miền Nam Kuriles đã trở thành một phần của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai, và chủ quyền của Nga đối với những hòn đảo này nằm trong khung pháp lý quốc tế thích hợp, không còn có thể nghi ngờ điều gì nữa.

Hồi tháng 9, ông Putin đã đề xuất với Nhật Bản ký kết hiệp ước hòa bình trước cuối năm mà không có bất kỳ điều kiện bổ sung nào.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала