Tổng thống Ba Lan kêu gọi Đức từ bỏ "Dòng chảy phương bắc - 2"

© REUTERS / Kacper PempelTổng thống Ba Lan Andrzej Duda
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda một lần nữa kêu gọi Đức từ bỏ việc xây dựng đường ống dẫn khí Dòng chảy phương bắc - 2. Ông cho biết điều này trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier vào hôm thứ ba, Ukrinform đưa tin.

"Dự án này không nên được thực hiện", — ông Duda nhấn mạnh.

Theo ý kiến của ông, Dòng chảy phương bắc — 2 sẽ phá vỡ sự cân bằng năng lượng, tạo ra mối đe dọa cho an ninh năng lượng của một số quốc gia Trung à Đông Âu và tăng cường vị thế thống trị của Gazprom. Ông tin rằng ở đây không nói tới dự án kinh tế, mà là dự án địa lý.

Duda cũng tin rằng Đức nên mua khí tự nhiên hóa lỏng, ví dụ, của Hoa Kỳ.

"Đây cũng là một quyết định chính trị chiến lược", — Tổng thống Ba Lan nhấn mạnh.

Ông Steinmeier không đồng ý với tuyên bố này, nói rằng nó phải là quyết định kinh tế, không phải là chính trị.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала