Hoa Kỳ cáo buộc Nga tạo ra laser vũ trụ chiến đấu

© Depositphotos.com / CookelmaVụ phóng vệ tinh
Vụ phóng vệ tinh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao về Kiểm soát vũ khí, xác minh và kiểm tra Thỏa thuận Ilim Poblet cáo buộc Nga tạo ra laser vũ trụ chiến đấu, Daily Mail cho biết.

Hoa Kỳ lo ngại về hành vi "lạ lùng" của những thiết bị có tên gọi là vệ tinh thanh tra của Nga.

"Hành vi của vệ tinh này trên quỹ đạo không giống như bất cứ điều gì có thể nhìn thấy trước đó. Chúng tôi không biết chính xác nó là gì, và không có cách nào để xác định điều này", — bà nói.

Lần này bà Poblet tuyên bố rằng Nga đã đưa lên vũ trụ laser chiến đấu có khả năng phá hủy các vệ tinh Mỹ.

Ngoài ra, bà nhấn mạnh rằng hành động như vậy không tương ứng với lời lẽ ngoại giao của Nga.

"Những sự kiện này là một bằng chứng khác cho thấy hành động quân sự của Nga không phù hợp với lời lẽ ngoại giao của họ", — bà Poblet nói.

Bà cũng lưu ý rằng Hoa Kỳ muốn không gian "duy trì trạng thái tự do khỏi những cuộc xung đột", nhưng nói rằng Hoa Kỳ đang tích cực làm việc để tạo ra lực lượng vũ trụ của mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала