Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các trưởng đại diện các tổ chức LHQ tại Việt Nam

© Ảnh : Phương Hoa - TTXVNThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều 24-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam do Ðiều phối viên thường trú LHQ - Trưởng Ðại diện thường trú Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) tại Việt Nam K.Man-hô-tra dẫn đầu, nhân dân cho biết.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Ðiều phối viên thường trú LHQ, các vị trưởng đại diện các tổ chức LHQ và toàn thể cán bộ, nhân viên LHQ tại Việt Nam nhân Ngày LHQ 24-10. Qua các trưởng đại diện, Thủ tướng gửi lời chúc tốt đẹp tới Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét và các lãnh đạo khác của LHQ.

Thủ tướng cho biết, tháng 9 vừa qua, Thủ tướng có dịp gặp Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét tại Trụ sở LHQ và rất ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Thư ký. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam coi trọng vai trò trung tâm của LHQ trong xây dựng hệ thống luật pháp quốc tế, giữ gìn hòa bình, ngăn ngừa xung đột, ứng phó các thách thức toàn cầu. Việt Nam luôn coi LHQ là một trong các ưu tiên của chính sách đối ngoại, là đối tác quan trọng hàng đầu. Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động, đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào công việc chung của LHQ trên cả ba trụ cột chính là hòa bình, phát triển và thúc đẩy quyền con người. Việt Nam cũng đang nỗ lực phát triển kinh tế — xã hội trên các lĩnh vực với tinh thần của LHQ là "không để ai bị bỏ lại ở phía sau".

© Ảnh : nhandanThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với ông K.Man-hô-tra, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc - Trưởng Đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với ông K.Man-hô-tra, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc - Trưởng Đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với ông K.Man-hô-tra, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc - Trưởng Đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam

Nhìn lại chặng đường hợp tác Việt Nam — LHQ hơn 40 năm qua, Thủ tướng đánh giá cao sự hỗ trợ của các tổ chức LHQ; cho rằng những hỗ trợ này đều phù hợp các ưu tiên phát triển kinh tế — xã hội của Việt Nam, được sử dụng hiệu quả và mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Thời gian tới, trong bối cảnh Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình, Thủ tướng đề nghị cần thực hiện thành công các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của LHQ; thỏa thuận, cam kết toàn cầu; giải quyết những vấn đề mới đặt ra. Thủ tướng mong các vị trưởng đại diện tiếp tục phát huy lợi thế so sánh của mình trong tư vấn chính sách, nâng cao năng lực đi cùng việc trực tiếp xây dựng mô hình tốt trong các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Việt Nam. Về phần mình, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác với LHQ, tạo điều kiện cho các tổ chức phát triển LHQ tại Việt Nam triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác. Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ những nỗ lực nhằm cải tổ hệ thống phát triển LHQ và tự hào là một trong những nước đi đầu trong Sáng kiến Thống nhất hành động của LHQ và nơi có Ngôi nhà xanh chung LHQ thân thiện môi trường đầu tiên trên thế giới. Thủ tướng cam kết đẩy mạnh, phối hợp chặt chẽ với LHQ; mong các tổ chức LHQ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế —
xã hội.

Ðiều phối viên thường trú LHQ K.Man-hô-tra đánh giá, Ngày LHQ là dịp tuyệt vời để nhắc lại với người dân Việt Nam về mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và LHQ; đánh giá cao việc Việt Nam cam kết nỗ lực thực hiện tốt các SDGs; tin rằng hai bên đã và đang đạt được nhiều tiến bộ. Các tổ chức LHQ tại Việt Nam vui mừng được đóng góp vào xây dựng các báo cáo của Chính phủ Việt Nam. Ông cũng bày tỏ vui mừng vì Việt Nam đóng góp tích cực vào cải tổ hệ thống LHQ; tin rằng việc này sẽ nhận được sự ủng hộ tích cực của Chính phủ và được thực hiện thuận lợi ở Việt Nam. Ông khẳng định, LHQ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trên các mặt, trong đó ủng hộ Việt Nam tham gia tích cực công cuộc gìn giữ hòa bình của LHQ; đạt nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực tiến bộ vì quyền con người, bảo đảm các quyền của trẻ em…; hy vọng nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo Việt Nam trong vấn đề này.

Cũng tại buổi tiếp, các trưởng đại diện các tổ chức LHQ phát biểu ý kiến bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, cam kết ủng hộ Việt Nam trên các lĩnh vực, qua đó góp phần thúc đẩy giúp Việt Nam sớm hoàn thành các SDGs.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала