Việt Nam thông tin về việc tập trận hải quân chung ASEAN-Trung Quốc

© Sputnik / Igor Zarembo / Chuyển đến kho ảnhTàu khu trục tên lửa "Hefei" trong đội tàu chiến của lực lượng hải quân Trung Quốc cập cảng Baltisk để tham gia tập trận Trung-Nga "Hợp tác Biển - 2017".
Tàu khu trục tên lửa Hefei trong đội tàu chiến của lực lượng hải quân Trung Quốc cập cảng Baltisk để tham gia tập trận Trung-Nga Hợp tác Biển - 2017. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, đây là hoạt động hợp tác nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao năng lực hải quân ASEAN, Trung Quốc, báo Lao Động cho biết.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 25.10, trả lời câu hỏi của báo giới về việc Việt Nam điều tàu tham gia tập trận chung của ASEAN với Trung Quốc, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định:

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị - Sputnik Việt Nam
Long tranh, hổ đấu trên Biển Đông: ASEAN còn 1 lựa chọn duy nhất

"Đây là hoạt động hợp tác nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm cũng như nâng cao năng lực hải quân giữa các nước ASEAN và Trung Quốc".

Trước đó, theo AP, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho hay, cuộc tập trận hải quân chung ASEAN- Trung Quốc kéo dài từ 22-28.10 tại khu vực biển gần thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Tàu ngầm điện-diesel Varshavyanka (Kilo) nổi trên mặt nước. - Sputnik Việt Nam
Sức mạnh Hải quân Việt Nam: Hạm đội tàu ngầm mạnh nhất khu vực Đông Nam Á (Video, Ảnh)
Cũng trong cuộc họp báo chiều 25.10, trả lời câu hỏi về thông tin Đài Loan sắp tập trận bắn đạn thật ở đảo Ba Bình, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam vào tháng 11, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết: Việt Nam luôn theo sát tình hình và diễn biến trên Biển Đông và sẽ kiểm tra thông tin được đề cập về cuộc tập trận này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng pháp lý và căn cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.

"Mọi hoạt động của các bên tại quần đảo này mà không có sự cho phép của Việt Nam đều xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này; đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn an ninh hàng hải, hàng không gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông" — Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала