Tổng chưởng lý Ả Rập Xê Út gọi vụ giết nhà báo Khashoggi là cố ý

© AFP 2023 / Ozan KoseNhà báo Ảrập Xêút Jamal Khashoggi
Nhà báo Ảrập Xêút Jamal Khashoggi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
DOHA (Sputnik) - Tổng chưởng lý của Ả Rập Xê Út Saud al-Muajib nói rằng vụ giết nhà báo Ảrập Xêút Jamal Khashoggi là cố ý.

"Các nghi phạm trong vụ giết hại Khashoggi đã phạm tội một cách cố ý", Tổng chưởng lý tuyên bố trên kênh truyền hình Al-Ihbariya.

Lãnh sự Saudi Arabia tại Istanbul - Sputnik Việt Nam
Thi thể nhà báo Khashoggi được tìm thấy trong tư dinh của Tổng lãnh sự quán Ả rập Saudi
Ông lưu ý rằng văn phòng công tố tiếp tục các biện pháp điều tra theo thông tin nhận được từ nhóm điều tra chung của Vương quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà báo Ảrập Xêút Jamal Khashoggi từng phụ trách chuyên mục cho tờ Washington Post của Mỹ và sống ở Mỹ từ năm 2017, bị mất tích ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2 tháng 10, sau khi ông vào tòa nhà Tổng lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul. Tối thứ bảy, ngày 20 tháng 10, các phương tiện truyền thông nhà nước của Ả-rập Xê-út đã truyền thông điệp của Tổng công tố viên nước này, theo dữ liệu sơ bộ, Khashukji đã chết, và cuộc cãi cọ với các nhân viên lãnh sự đã dẫn đến cái chết của ông. Trong vụ này, 18 người bị giam giữ, một số người đang bị thẩm vấn, chính quyền Ả Rập Xê Út đang cố gắng tìm sự thật và bắt tất cả các thủ phạm ra trước công lý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала