Cô giáo chủ nhiệm đánh học sinh bầm lưng: "Cô là người có tâm"

© Bích Huệ - TTXVNGiờ học tiếng Việt công nghệ của học sinh trường Tiểu học Quán hành, huyện Nghi Lộc
Giờ học tiếng Việt công nghệ của học sinh trường Tiểu học Quán hành, huyện Nghi Lộc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Gia đình học sinh đang rất bức xúc trước việc cháu Ng. bị cô giáo đánh bầm tím khắp cơ thể, báo Đất Việt cho biết.

Liên quan đến thông tin bé gái bị cô giáo chủ nhiệm đánh bầm tím lưng vì lười học, ngày 26/10, trao đổi với báo Đất Việt, ông Hoàng Nhật Tiến — Hiệu trưởng Trường tiểu học Kỳ Liên (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, nhà trường đang yêu cầu cô Hồ Thị Hà (chủ nhiệm lớp 1A, Trường tiểu học Kỳ Liên) viết bản tường trình và làm bản kiểm điểm.

CSCĐ liên quan đến clip lên gối học sinh - Sputnik Việt Nam
Phía CSCĐ trần tình về clip "lên gối" đánh học sinh

Theo thầy Tiến, lý do cô Hà đánh cháu Nguyễn Ngọc Ng. (học sinh lớp cô Hà chủ nhiệm) là do cháu không làm bài tập và đã nhắc nhở nhiều lần nhưng cháu không nghe lời. Hiện cô Hà đang làm việc với cơ quan chức năng.

Nhận xét về cô Hà, vị hiệu trưởng này cho rằng:

"Ở trường cô Hà là 1 giáo viên tốt, sống có tâm và được phụ huynh học sinh rất yêu mến".

Cũng theo ông Tiến, quan điểm của nhà trường là ai sai người đó phải chịu trách nhiệm, nhà trường không bao che cho sai phạm.

Cô gái Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Cô giáo đẹp xuất sắc vào nhà nghỉ: 'Điều bình thường'
Trước đó, theo phản ánh của chị Nguyễn Kim Ph. (trú tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, là mẹ cháu Ng.) cho biết, gia đình chị đang rất bức xúc trước việc cháu Ng. bị cô giáo đánh bầm tím khắp cơ thể.

Chị Ph. kể:

"Lúc cháu đi học về, tôi cởi đồ cháu ra tắm thì thấy có nhiều vết bầm ở sau lưng và cánh tay. Tôi hỏi ai đánh thì cháu nói là cô đánh do không làm bài tập và tẩy xóa trong vở".

Về lí do cháu không làm bài tập và tẩy xóa trong vở, chị Ph. nói, trước đó, do cháu có nghỉ học 2 hôm và mới đi học lại không làm được bài tập nên có tẩy xóa trong vở.

Được biết, gia đình cháu Ng. sau đó lên làm việc với cô giáo chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường.

"Khi làm việc với cô giáo và ban giám hiệu nhà trường, họ cho rằng do cháu không chép bài, không ôn bài, và do áp lực công việc, bực bội chuyện gia đình nên cô Hà đã dùng roi đánh con tôi", mẹ cháu Ng. nói.

Hiện sự việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала