Đất nước rất khởi sắc, vận nước đang lên

© Ảnh : Báo Người đưa tinĐBQH Nguyễn Hữu Cầu
ĐBQH Nguyễn Hữu Cầu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo các đại biểu Quốc hội, những kết quả đạt được trong kinh tế - xã hội thời gian qua rất đáng mừng. Đó là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng hành của doanh nghiệp và cử tri cả nước, Báo Tin tức (TTXVN) tổng hợp.

Hôm nay 26/10, Quốc hội bước vào hai ngày thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế — xã hội năm 2018, kế hoạch 2019 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 — 2020, sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế.

Toàn cảnh Phiên khai mạc Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV. - Sputnik Việt Nam
Quốc hội đánh giá tình hình kinh tế-xã hội đất nước

Đây là phiên thảo luận nhận được sự quan tâm đặc biệt của đại biểu. Ngay đầu giờ sáng, khi Quốc hội bước vào phiên thảo luận, đã có 69 đại biểu đăng ký phát biểu.

Những con số ấn tượng

Theo báo cáo của Chính phủ, trong 12 chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế — xã hội, dự kiến có 4 chỉ tiêu đạt và 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, ước cả năm GDP vượt chỉ tiêu 6,7%.

Các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được đảm bảo, quy mô kinh tế hơn 5,5 triệu tỷ đồng (khoảng 240,5 tỷ USD). GDP bình quân đầu người đạt 2.540 USD vào cuối năm nay, tăng 21% so với 2015.

Những người phụ nữ đang bán gà ở chợ quê ngoại ô Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Moody’s lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam
Báo cáo Chính phủ cũng nêu, tỷ lệ nợ công trên GDP có xu hướng giảm dần các năm gần đây, như năm 2017 là 62,6% GDP; năm 2018 là 61,4% GDP và dự kiến năm 2019 khoảng 61,3% GDP. Theo các đại biểu đây là những điểm sáng đáng mừng của nền kinh tế trong thời gian qua.

Phát biểu đầu tiên của phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) khẳng định, bước vào kỳ họp đại biểu và cử tri rất phẩn khởi trước thành công lớn của đất nước như báo cáo của Chính phủ đã nêu. 

"Những chỉ số rất phấn khởi, những con số rất ấn tượng, xuất khẩu 238 tỷ USD, tăng 11,2%, đặc biệt tăng tỷ trọng xuất khẩu hàng chế biến và nông sản. Ở một đất nước mà người tham gia vào nông nghiệp nhiều thì đây là một con số rất đáng mừng", đại biểu Anh Trí dẫn chứng.

Đặc biệt, nợ công giảm, tỷ trọng đầu tư ngoài nhà nước tăng, trong đó đầu tư tư nhân ước đạt 2,4%. Đây chính là chỉ số tín nhiệm của nhân dân, của doanh nghiệp đối với Chính phủ.

Vui mừng với kết quả này, đại biểu Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh, "đất nước đang rất khởi sắc, vận nước đang lên".

© Ảnh : Quý Nguyễn/Trí Thức TrẻGS.TS Nguyễn Anh Trí (Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương), Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội
GS.TS Nguyễn Anh Trí (Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương), Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội - Sputnik Việt Nam
GS.TS Nguyễn Anh Trí (Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương), Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội

Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam
Tân Chủ tịch nước và vị thế Việt Nam dưới góc nhìn quốc tế
Còn theo đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An), đây là năm thứ 2 liên tiếp chúng ta đạt được các chỉ tiêu. Nhìn lại những ngày đầu nhiệm kỳ với bề bộn khó khăn, thách thức của những năm trước để lại như nợ công cao, dư địa tài khoá tiền tệ trong nước hạn hẹp, biến đổi khí hậu thiên tai thường xuyên, lòng tin của người dân có phần suy giảm… 

"Tại thời điểm đó tôi và nhiều đại biểu Quốc hội hết sức lo lắng, bây giờ đứng trên thành công nhìn lại thấy hết sức khâm phục với những bước phát triển ngoạn mục của nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua như báo cáo của Chính phủ", đại biểu Nguyễn Hữu Cầu nhấn mạnh.

Đặc biệt, theo đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, tinh giản bộ máy bước đầu đạt kết quả tích cực, công cuộc phòng, chống tham nhũng làm nức lòng cử tri và nhân dân cả nước, đời sống của người dân đã được nâng lên. Việt Nam là 1 trong 18 nền kinh tế có hiệu quả vượt trội so với các nền kinh tế mới nổi còn lại. Những thành tựu là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng hành của doanh nghiệp và cử tri cả nước.

Thất thoát trong đầu tư còn lớn

Nguyễn Xuân Phúc - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng nói về “tự cường”, câu chuyện “thần kỳ” của kinh tế Việt Nam
Tuy nhiên, theo các đại biểu, hiện vẫn còn nhiều thách thức với nền kinh tế. Đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng, ở các lĩnh vực vẫn còn những khía cạnh chưa ổn, chưa an tâm, chưa thực sự hiệu quả như: trong đầu tư FDI thì chuyển giao công nghệ chưa đạt kết quả mong muốn, nhiều công nghệ cũ để lại. Như trong y tế công nghệ mà đã 3 — 5 — 10 năm thì không còn giá trị. Hay việc tiêu tốn năng lượng, nguy cơ gây ô nhiễm, giải ngân còn 55% so với đăng ký…

Nhận xét của Chính phủ cơ bản khống chế được dịch bệnh, nhưng có nhiều vấn đề còn đáng bàn vì mức độ, quy mô dịch bệnh vẫn hoành hành.

 "Có thể nói, lúc nào cũng có dịch, rất đáng buồn khi vừa qua có trên 63.000 các cháu bị bệnh chân tay miệng. Dịch sốt xuất huyết, dịch sởi bùng phát trở lại. Số người có thể bảo hiểm ở miền núi cao (trên 93%) nhưng số người khám chữa bệnh và mức độ thụ hưởng lại thấp…", đại biểu Nguyễn Anh Trí nói.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cũng cho biết cử tri còn nhiều băn khoăn, lo lắng trước thất thoát, lãng phí trong đầu tư công còn quá lớn. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái bên hàng lang một kỳ họp Quóc hội - Sputnik Việt Nam
Tổng Thanh tra: Loại bỏ cán bộ hư hỏng ở cơ quan chống tham nhũng
Đầu nhiệm kỳ, nhiều đại biểu lên tiếng về 12 dự án thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng do Bộ Công Thương quản lý thì bây giờ lại phát sinh thêm các dự án do Bộ GTVT quản lý như cao tốc Đà Nẵng — Quảng Ngãi hơn 34.000 tỷ đồng vừa nghiệm thu thông xe, chỉ sau vài trận mưa đã hỏng; dự án đường sắt đô thị Cát Linh — Hà Đông đầu tư trên 8.700 tỷ đồng đã điều chỉnh tăng thêm trên 18.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thanh 2013 nay đã quá 6 năm; dự án đường sắt Bến Thành — Suối Tiên tăng trên 200%, dự kiến cuối 2018 sử dụng nhưng đến nay mới hoàn thành 52% khối lượng công việc. 

"Theo Kiểm toán nhà nước, ngành giao thông có 27/42 dự án điều chỉnh tăng thêm. Cứ tình trạng điều chỉnh tăng thêm và kéo dài thời gian thế này thì thất thoát lãng phí là nhiều vô kể. Cử tri đòi hỏi Chính phủ, Quốc hội xử lý nghiêm những sai phạm này, nếu không tới đây nhà nước giao cho Bộ GTVT quản lý, xây dựng dự án sân bay Long Thành, cao tốc Bắc — Nam và nhiều dự án công trình quan trọng khác với tổng mức đầu tư hàng triệu tỷ đồng thì thất thoát lớn là điều khó tránh khỏi", đại biểu Nguyễn Hữu Cầu nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cũng bày tỏ, ông vô cùng thấm thía câu nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là, chưa khi nào đất nước của chúng ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín trên trường quốc tế như ngày hôm nay, nhưng phía trước còn rất khó khăn, thách thức.

Một trong những khó khăn là thu ngân sách năm 2018 tuy có tăng 3% so với dự toán, nhưng có chiều hướng sụt giảm mạnh trong những năm gần đây. Cuối năm 2018 thì 22/57 địa phương không đạt dự toán, trong đó hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh hụt thu trong hai năm liên tục. Tình trạng thất thu thuế còn lớn, riêng nợ thuế lên tới 83.000 tỷ động, tăng 13,3% so 2017, thất thoát lãng phí trong đầu tư đất đai…

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала