Người Ukraina bị lừa dối về khí đốt như thế nào?

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhkhí đốt Ukraina
khí đốt Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Lãnh đạo nền tảng Chiến lược phát triển quốc gia Ukraina, ông Dmitry Spivak đã phát biểu trên kênh truyền hình NewsOne rằng, chính quyền Ukraina đang lừa dối người dân nước mình khi nói là họ đã “rời khỏi bếp ga của Nga”.

"Người ta nói với chúng ta rằng đã hai năm nay Ukraina mua khí đốt ở châu Âu, đây là một nửa sự thật, bởi vì chúng ta đang mua khí đốt của Nga thông qua châu Âu, tức là theo đường ngược lại", ông nói.

khí đốt Ukraina - Sputnik Việt Nam
"Naftogaz" sẽ buộc Gazprom phải bồi thường chênh lệch giá khí đốt
Vị chính khách cho biết thêm rằng, Ukraina khai thác khoảng 19 tỷ mét khối khí mỗi năm, trong khi sức tiêu thụ của người dân là 17 tỷ mét khối, mà lại phải trả giá khí đốt cao hơn từ sáu đến tám lần. Ông Spivak nói rằng đây là chiêu lừa của công ty khí đốt Ukraina Naftogaz, họ đã dùng cách này để rút tiền ra khỏi đất nước.

"Nếu chúng ta tăng giá không phải cho khí đốt của Ukraina, thì câu hỏi đặt ra là: khí đốt ấy bây giờ đang đi về đâu? Còn nếu bảo là tăng giá cho khí đốt châu Âu thì đây là sự dối trá, vì không có bản hợp đồng châu Âu nào viết về chuyện này. Và điều đó cần cho ai mới được chứ? Trước hết, điều này có lợi cho Naftogaz, đó là một chiêu lừa đảo tài chính cỡ lớn, vì công ty này thực ra không khai thác khí đốt, cũng không làm gì cả. <…> Họ lấy khí đốt Ukraina, khí đốt Nga, trộn lung tung và thu được siêu lợi nhuận từ đây", — ông nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала