Quân đội Trung Quốc chỉ là "hổ giấy" hay đang che giấu sức mạnh thâm sâu khó lường?

© REUTERS / XinhuaQuân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đi diễu hành trong lễ diễu quân để kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội tại Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc ngày 30 tháng 7 năm 2017
Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đi diễu hành trong lễ diễu quân để kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội tại Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc ngày 30 tháng 7 năm 2017 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việc chỉ chú ý tới những vũ khí mới khiến giới phân tích đánh giá “quá thấp” sức mạnh quân sự của Trung Quốc và không dự đoán được tương lai, báo Đất Việt dẫn nguồn từ tờ The Diplomat cho biết.

Mới không phải tất cả

Tờ The Diplomat của Nhật Bản mới đây có bài phân tích về quân đội Trung Quốc, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới công cuộc hiện đại hóa và chỉ ra những điều đáng chú ý.

Quân đội Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Tại sao Hoa Kỳ dự đoán chiến tranh với Trung Quốc?

Theo tờ báo Nhật, được thúc đẩy bởi nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh chóng và năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng ngày càng tăng, quân đội Trung Quốc tiếp tục đưa vào phiên chế số lượng lớn trang thiết bị quân sự ngày càng tinh vi và có năng lực lớn hơn.

Ví dụ, hải quân Trung Quốc những năm qua liên tục đưa vào sử dụng hàng chục tàu chiến mới với năng lực ngày càng lớn, những vũ khí và hệ thống cảm biến tiên tiến hơn.

Tuy nhiên, việc chỉ chú ý tới những vũ khí mới khiến giới phân tích đánh giá "quá thấp" sức mạnh quân sự của Trung Quốc và không dự đoán được tương lai. Theo tờ báo Nhật Bản, công cuộc hiện đại hóa quân đội Trung Quốc còn bao gồm cả việc nâng cấp các trang thiết bị cũ.

© Sputnik / Aleksander Kryazhev / Chuyển đến kho ảnhQuân nhân Trung Quốc trong cuộc hành trình "Dẫn đường trinh sát" tại cuộc thi "Trinh sát quân đội xuất sắc" trong khuôn khổ ArMY-2018
Quân nhân Trung Quốc trong cuộc hành trình Dẫn đường trinh sát tại cuộc thi Trinh sát quân đội xuất sắc trong khuôn khổ ArMY-2018 - Sputnik Việt Nam
Quân nhân Trung Quốc trong cuộc hành trình "Dẫn đường trinh sát" tại cuộc thi "Trinh sát quân đội xuất sắc" trong khuôn khổ ArMY-2018

tên lửa Trident II D5 của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Tại sao Mỹ không có cơ hội chiến thắng trong cuộc đối đầu tên lửa với Trung Quốc
Dù sản lượng công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc rất ấn tượng, nhưng dòng chảy trang thiết bị mới hàng năm chỉ góp một phần nhỏ trong toàn bộ kho vũ khí, và thời hạn sử dụng của các trang thiết bị quân sự nói chung là từ 20-40 năm.

Thay vì dành toàn bộ nguồn lực của mình cho việc sản xuất mới, quân đội Trung Quốc đang đầu tư nhiều hơn cho việc nâng cấp các vũ khí hạng nặng hiện có. Trong lĩnh vực hải quân và không quân, điều này đã cải thiện đáng kể năng lực của Trung Quốc mà không thu hút sự chú ý như khi đưa vào sử dụng những vũ khí hạng nặng mới được sản xuất.

Với những sự nâng cấp đối với các phương tiện hiện có, quân đội Trung Quốc hiện có năng lực lớn hơn so với cách đây chỉ vài năm.

Khi cấu trúc lực lượng của Trung Quốc trở nên ổn định và kho dự trữ trang thiết bị hiện đại trở nên hoàn thiện, việc xác định và đánh giá những sự nâng cấp đối với các trang thiết bị hiện có sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong việc tìm hiểu về năng lực quân sự của Trung Quốc.

© Sputnik / Eugene Odinokov / Chuyển đến kho ảnhXe tăng Type-96 Quân đội Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế "Tank Biathlon-2018"
Xe tăng Type-96 Quân đội Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế Tank Biathlon-2018 - Sputnik Việt Nam
Xe tăng Type-96 Quân đội Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế "Tank Biathlon-2018"

Do đó, tờ báo Nhật Bản cho rằng việc theo dõi cách Trung Quốc xử lý các trang thiết bị hiện có là điều quan trọng để đánh giá về sức mạnh của quân đội Trung Quốc.

Những ví dụ điển hình

Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam
Không mời cơm, 'hắt hủi' ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc vẫn mong thay đổi hình ảnh
Để chứng minh cho đánh giá trên, tờ báo Nhật Bản đã dẫn ra ví dụ điển hình về việc nâng cấp vũ khí của Trung Quốc, nhất là đối với hải quân và không quân.

Ví dụ đối với hải quân, từ năm 2011, ngay khi hoạt động sản xuất ở các xưởng đóng tàu Trung Quốc đạt tới thời kỳ cường độ cao, Trung Quốc đã bắt đầu nâng cấp một số tàu chiến hiện có của nước này.

Đầu tiên là 2 tàu khu trục lớp Type 052, những tàu khu trục hiện đại đầu tiên do Trung Quốc sản xuất.

Vào thời điểm được nâng cấp, tàu mới nhất trong số các tàu Type 052 đã có tuổi đời 17 năm, đồng nghĩa với việc đây là một sự nâng cấp vào giữa thời hạn sử dụng.

Các hệ thống phòng không mới đã được bổ sung, cải thiện khả năng sống sót khi phải đối mặt với các tên lửa hành trình đồng thời giảm bớt yêu cầu về nhân lực.

© Sputnik / Aleksander Vilf / Chuyển đến kho ảnhNhóm phi công biểu diễn của Trung Quốc “Ngày 1 tháng Tám” trên tiêm kích đa mục đích 6xJ-10 thế hệ thứ tư tại lễ bế mạc diễn đàn “Quân đội-2018”
Nhóm phi công biểu diễn của Trung Quốc “Ngày 1 tháng Tám” trên tiêm kích đa mục đích 6xJ-10 thế hệ thứ tư tại lễ bế mạc diễn đàn “Quân đội-2018” - Sputnik Việt Nam
Nhóm phi công biểu diễn của Trung Quốc “Ngày 1 tháng Tám” trên tiêm kích đa mục đích 6xJ-10 thế hệ thứ tư tại lễ bế mạc diễn đàn “Quân đội-2018”

Để cải thiện khả năng phát hiện các mục tiêu trên không, một radar Type 517M đã được lắp đặt. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai ở tầm xa hơn, một hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh (SATCOM) cũng đã được bổ sung.

© REUTERS / Li Gang/XinhuaTrung Quốc hạ thủy tàu sân bay tự đóng đầu tiên
Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay tự đóng đầu tiên - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay tự đóng đầu tiên

Những người lính tuần tra Hải quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, ngày 29 tháng 1 năm 2016. - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc phản ứng gay gắt về vấn đề Biển Đông
Không có sự nâng cấp nào trong số này đòi hỏi phải có những thay đổi lớn về cấu trúc, như trong trường hợp thay thế hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) HQ-7 với năng lực hạn chế bằng một hệ thống có năng lực lớn hơn sử dụng hệ thống phóng theo chiều thẳng đứng (VLS).

Bên cạnh đó, Trung Quốc nhiều khả năng cũng tiến hành nâng cấp "bên trong" đối với lớp tàu chiến này, trong đó có hệ thống quản lý chiến đấu (CMS) nhằm tích hợp các hệ thống cảm biến và vũ khí mới.

Theo The Diplomat, năm 2015, Trung Quốc bắt đầu nâng cấp tàu khu trục lớp Type 051B duy nhất, nhấn mạnh mong muốn của hải quân Trung Quốc là không bỏ phí dù chỉ một thân tàu.

Sau 16 năm phục vụ, năng lực phòng không ở mức hạn chế của con tàu này đã được cải thiện đáng kể. Hệ thống SAM HQ-7, với tầm bắn khoảng hơn 10 km, đã được thay thế bằng SAM HQ-16 với tầm bắn khoảng 50 km. Để dẫn đường cho các tên lửa mới và cải thiện tầm bao quát trên không, một radar Type 382 tiên tiến hơn đã được lắp đặt.

Nhà chứa máy bay, súng phòng không và các năng lực tác chiến chống tàu ngầm (ASW) cũng có những thay đổi.

J-15 - Sputnik Việt Nam
The National Interest so sánh Su-33 Nga với J-15 của Trung Quốc
Khi xét đến mọi khía cạnh, những sự nâng cấp này đã làm cho tàu khu trục lớp Type 051B trở thành một tàu chiến có năng lực lớn hơn nhiều, chắc chắn sẽ được xem xét trong những đánh giá quân sự trong khoảng 10 năm tới, tức là trong thời hạn sử dụng còn lại của nó theo dự kiến.

Đối với không quân, bên cạnh việc phô trương những J-20 hay J-31, Trung Quốc vẫn lặng lẽ nâng cấp các máy bay hiện có như 11 chiếc máy bay cảnh báo sớm trên không (AEW) KJ-200, J-10, J-11…

Năm 2016, các nhà quan sát đã có được hình ảnh đầu tiên của khung máy bay KJ-200 được nâng cấp, được cho là mang số hiệu KJ-200A. Thay đổi rõ ràng nhất là việc bổ sung radar mới tiên tiến và khá lớn để cải thiện tầm bao quát của radar.

© REUTERS / Mohamed Nureldin AbdallahTàu chiến Trung Quốc
Tàu chiến Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Tàu chiến Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tới TP Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam
Chuyện Trung Quốc “ăn thịt người khác” và Hà Nội mua vũ khí Mỹ để tự bảo vệ chính mình
Cuối năm 2017, xuất hiện bằng chứng cho thấy có sự nâng cấp hơn nữa đối với phi đội KJ-200, bổ sung hệ thống SATCOM và các cảm biến điện tử thụ động để hỗ trợ cho hệ thống radar.

Dù số lượng máy bay KJ-200 vẫn cố định ở mức 11 chiếc và mặc dù ngày càng có nhiều máy bay KJ-500 mới ra đời, việc nâng cấp KJ-200 giúp Trung Quốc tiếp tục cải thiện năng lực AEW mà không thu hút sự chú ý như các thiết kế và khung máy bay mới.

Ngoài ra, tờ báo Nhật Bản cũng đưa ra nhận định Trung Quốc tiếp tục nâng cấp hàng loạt vũ khí hạng nặng khác như tên lửa hay tàu ngầm. Đây chính là những yếu tố không thể đo lường hết khi đánh giá sức mạnh quân sự Trung Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала