Tại sao các quan chức cấp cao của Mỹ tẩy chay Hội chợ Thượng Hải?

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhPhong cảnh Thượng Hải
Phong cảnh Thượng Hải - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các quan chức Mỹ có kế hoạch tẩy chay Hội chợ nhập khẩu quốc tế đầu tiên của Trung Quốc sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2018 tại Thượng Hải.

Các quan chức cấp cao của Mỹ sẽ không thăm dự sự kiện này, — đại diện của Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cho biết về điều đó với các phóng viên của Reuters và AP. Sau đây là bài của Sputnik về nguyên nhân và hậu quả của quyết định này.

tên lửa Trident II D5 của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Tại sao Mỹ không có cơ hội chiến thắng trong cuộc đối đầu tên lửa với Trung Quốc
Trong bối cảnh Mỹ ngày càng gia tăng áp lực với Trung Quốc, quyết định này không có vẻ bất ngờ. Tuy nhiên, vào mùa hè năm nay khi xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên cho thấy cuộc chiến thương mại sắp nổ ra, Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận về khả năng các đại diện của Mỹ đến Thượng Hải. Ví dụ, vào tháng 8, tại cuộc gặp của đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ Thôi Thiên Khải (Cui Tiankai) với thống đốc bang Kentucky Matt Bevin, ông Bevin đã cho biết rằng, một số quan chức Mỹ, kể cả ông, có ý định tham dự hội chợ.

USS Mustin - Sputnik Việt Nam
Mỹ điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc
Khi đó phía Mỹ cũng đã thể hiện sự quan tâm đến việc mở rộng xuất khẩu sang Trung Quốc các loại thiết bị ô tô và hàng không, thuốc men và các sản phẩm nông nghiệp. Và Bắc Kinh đã đồng ý. Phía Trung Quốc luôn nhấn mạnh rằng, CHND Trung Hoa quan tâm không chỉ đến lợi ích phát triển riêng mà còn tìm cách thiết lập hợp tác với tất cả các quốc gia, kể cả với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ đương nhiệm đã từ chối đề xuất này. Washington đã lựa chọn trò chơi Zero-sum còn được gọi là trò chơi có tổng không đổi và chiến lược kiềm chế đối thủ chính của họ. Chuyên gia Zhou Rong từ Trung tâm nghiên cứu tài chính Chunyang (Trung Quốc) cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đấn đến việc  các quan chức cấp cao tẩy chay Hội chợ Thượng Hải có liên quan đến tình hình chính trị nước Mỹ.

"Chúng ta nên chú ý đến hai ngày tháng. Vào ngày 4 tháng 11, trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ Tổng thống, Mỹ dự định áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại mới lên Trung Quốc. Và vào ngày 5 tháng 11, tại Thượng Hải sẽ tổ chức lễ khai mạc Hội chợ nhập khẩu quốc tế đầu tiên của Trung Quốc. Hai sự kiện xảy ra hầu như đồng thời với nhau. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất cho thấy rằng, chỉ số tín nhiệm Trump vẫn cao, đạt mức cao nhất kể từ khi ông nhậm chức tổng thông. Trong tình huống này, Trump chỉ đơn giản không thể nhượng bộ Trung Quốc. Mặc dù các đại diện chính thức của Hoa Kỳ sẽ không tham dự Hội chợ Thượng Hải, Trung Quốc không có ý định gây nhiều phiền toái bằng cách nào đó hay lên án Hoa Kỳ, vì trên thực tế bản thân Hoa Kỳ bị thiệt hại do hành động này. Ngoài ra, theo tôi, mặc dù giới doanh nghiệp Mỹ không thể hoạt động tích cực tại hội chợ, nhưng một số doanh nghiệp vẫn sẽ hiện diện tại Thượng Hải. Tôi nghĩ rằng,  một số công ty Mỹ sẽ nộp đơn xin tham gia thông qua các nước thứ ba".

Tàu sân bay USS Carl Vinson - Sputnik Việt Nam
Mỹ còn chơi "mèo vờn chuột" lâu dài, Trung Quốc nên "lấy lòng" các nước láng giềng?
Ngay sau khi đại diện của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh đưa tin về việc các quan chức Mỹ không tham dự Hội chợ Thượng Hải, bà Hua Chunying, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bình luận về tình hình. Bà đã công bố số liệu về sự tham gia của các công ty Mỹ trong sự kiện sắp tới. Nhà ngoại giao cho biết, khoảng 180 công ty Mỹ sẽ vẫn tham gia Hội chợ nhập khẩu quốc tế. Bà Hua Chuying nhấn mạnh rằng, phía Mỹ có quyền lựa chọn cấp độ đại diện, đồng thời bà lưu ý đến những mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của chính quyền Mỹ.

 "Một mặt, phía Mỹ luôn luôn yêu cầu Trung Quốc mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ, mặt khác, khi Trung Quốc mở rộng cửa và mời khách từ khắp thế giới, họ từ chối và không cử đại diện của họ".

Liệu Trung Quốc sẽ phải gánh hậu quả từ lập trường như vậy? Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, chuyên gia Zhou Rong từ Trung tâm Nghiên cứu Tài chính Chongyang nhận xét rằng, nói chung, sự phụ thuộc của Trung Quốc vào ngoại thương đang giảm, và Trung Quốc đang tập trung hơn vào thị trường nội địa. Ngoài ra, Bắc Kinh sẽ tiếp tục chính sách mở rộng cửa chào đón các doanh nghiệp và doanh nhân nước ngoài, và cuối cùng lợi ích kinh tế sẽ khiến Mỹ không bỏ qua thị trường Trung Quốc, chuyên gia tin chắc như vậy.

"Nếu họ không thăm dự hội chợ năm nay, thì nhất định sẽ đến dự vào năm tới. Nếu năm nay có rất ít người tham gia (từ Mỹ), không nhất thiết tình hình như vậy sẽ lặp lại trong tương lai. Dân số Trung Quốc là 1,4 tỷ người, không ai muốn mất một thị trường như vậy. Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Đây là một thực tế mà chính phủ Hoa Kỳ và một số nhà lãnh đạo Hoa Kỳ không thể thay đổi. Ngoài ra, việc Hoa Kỳ tẩy chay sự kiện này chỉ tạo ra nhiều cơ hội mới cho các nước khác. Nga và các quốc gia lớn khác sẽ hoạt động tích cực hơn tại Hội chợ. Kết quả là quyết định của Hoa Kỳ tẩy chay sự kiện này sẽ thúc đẩy quá trình phát triển quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và các nền kinh tế khác trên thế giới".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала