Liệu pháp của các bác sĩ Nga mang tính cách mạng trong điều trị bệnh bất lực ở năm giới

© Depositphotos.com / Syda_ProductionsCặp đôi bị ám ảnh bởi chuyện chăn gối
Cặp đôi bị ám ảnh bởi chuyện chăn gối - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Không cần tiêm hay uống thuốc: với liệu pháp mới có thể chữa trị các trường hợp nghiêm trọng nhất của rối loạn chức năng cương dương chỉ bằng sự can thiệp không xâm lấn. Rối loạn chức năng cương dương là một bệnh nghiêm trọng ảnh hưởng đến đàn ông trên khắp thế giới.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có khoảng 15% quý ông trên thế giới bị rối loạn chức năng cương dương.

Tuy nhiên, hiện có một phương pháp tái tạo chức năng thực tế của dương vật mà không cần uống hay tiêm thuốc suốt phần đời còn lại. Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, các bác sĩ Nga đã tiêu chuẩn hóa phương pháp mang tính cách mạng này giới thiệu chi tiết về nó.

Rối loạn chức năng cương dương là gì?

Mọi người gọi nó là bất lực, nhưng, thuật ngữ mô tả chính xác và được chấp nhận trong giới y khoa là rối loạn chức năng cương dương. Xét theo tên gọi, rối loạn này có liên quan đến sự cương cứng của dương vật.

Nếu không có sự cương cứng, không có khả năng duy trì nó cho đến khi kết thúc quan hệ tình dục hoặc là sự cương cứng yếu trong thời gian ít nhất là ba tháng. Ngoài các vấn đề với quan hệ tình dục, rối loạn chức năng cương dương dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như trầm cảm hoặc bệnh mạch vành.

Nguyên nhân của rối loạn chức năng cương dương

Theo các chuyên gia tiết niệu trả lời phỏng vấn của Sputnik, trong số các bệnh nhân được giám sát, các yếu tố nguy cơ phát triển bệnh này là thừa cân béo phì, hút thuốc lá, suy giảm nội tiết tố và việc dùng một số loại thuốc nhất định.

Ngoài ra, các bác sĩ đều nhấn mạnh tầm quan trọng của lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và dinh dưỡng hợp lý. Tuy nhiên, có thể xuất hiện những vấn đề ngoài tầm kiểm soát của bệnh nhân.

Trong số đó có rối loạn mạch máu, chấn thương và hậu quả của sự can thiệp phẫu thuật. Ngoài ra còn có một số bệnh, chẳng hạn như bệnh tiểu đường.

Bệnh này có liên quan đến chủng tộc không?

Trong bình luận độc quyền cho Sputnik, Giáo sư Nika Akhvlediani, Khoa Tiết niệu, Đại học Y khoa và Nha khoa mang tên Evdokimov ở Matxcơva, cho biết rằng, chủng tộc và xuất xứ của người đàn ông có liên quan trực tiếp đến mức độ phổ biến bệnh rối loạn chức năng cương dương.

Giáo sư giải thích thêm rằng, đại diện của các chủng tộc khác nhau có tính nhạy cảm khác nhau đối với một số bệnh nhất định, chẳng hạn như bệnh tiểu đường, do đó số lượng người đàn ông mắc bệnh này có thể  nhiều hơn hoặc ít hơn trong các nhóm người có lịch sử khác nhau.

Nội tiết tố cũng là một yếu tố rất quan trọng, vì những người đàn ông thuộc các chủng tộc khác nhau thường có mức độ hormone khác nhau mà điều đó ảnh hưởng đến ham muốn tình dục và sự cương cứng.

"Chính vì thế chúng tôi muốn giới thiệu phương pháp mới ở các khu vực khác nhau trên thế giới và các khu vực ở Nga, bởi vì mỗi nơi có đặc điểm riêng. Ở Nga, có 12 múi giờ với những nhóm người khác nhau", — bà Akhvlediani lưu ý.

Công nghệ điều trị hiện đại

Quá trình điều trị rối loạn chức năng cương dương bao gồm mấy giai đoạn được sử dụng nếu các phương pháp trước đó không mang lại kết quả mong muốn.

Ở giai đoạn đầu tiên, bác sĩ nên loại trừ các yếu tố nguy cơ đe dọa bệnh nhân. Nếu điều này không mang lại kết quả, nên áp dụng các loại thuốc, bơm chân không và liệu pháp sóng xung kích.

Bác sĩ tiêm thuốc giãn mạch trực tiếp vào dương vật. Cuối cùng, trong trường hợp nặng nhất, lắp bộ phận giả vào dương vật (penile prosthesis).

Những nhược điểm của liệu pháp hiện đại

Nhà tiết niệu chính của Bộ Y tế Liên bang Nga ông Dmitry Pushkar, người đứng đầu Khoa Tiết niệu, Đại học Y khoa và Nha khoa mang tên Evdokimov, giải thích rằng, mặc dù các phương pháp điều trị hiện đại là khá hiệu quả, chúng có những thiếu sót không thể vượt qua.

Những thứ thuốc này không phải lúc nào cũng mang lại kết quả mong muốn cho tất cả các bệnh nhân và mỗi thuốc có thể giúp chỉ trong một thời gian nhất định.

Cặp vợ chồng uống cà phê - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học: Tình dục vào buổi sáng rất tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần

Ông Pushkar nói thêm rằng,với phương pháp điều trị mới có thể vượt qua tất cả những nhược điểm này và bảo đảm kết quả rõ rệt mà không cần can thiệp phẫu thuật hoặc sử dụng ma túy.

Phương pháp mới là gì?

Phương pháp mới này đã được sử dụng ở nhiều nơi trên thế giới, —  bác sĩ Alexander Gershman, giám đốc Viện Tiết niệu Đương đại (Hoa Kỳ), giáo sư tại Đại học California, và là chuyên gia tiết niệu đầu tiên trên thế giới đã sử dụng phương pháp sáng tạo CaverStem, cho biết trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Sputnik.

Tuy nhiên, chỉ mới gần đây một nhóm các nhà tiết niệu với sự tham gia của bác sĩ Gershman đã chuẩn hóa phương pháp này để nó được sử dụng phổ biến.

"Trước đây, phương pháp này chỉ được sử dụng trong một số trường hợp như là cuộc thí nghiệm. Chúng tôi đã chuẩn hóa nó và đã nhận giấy chứng nhận của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (Food and Drug Administration)", — ông Alexander Gershman giải thích.

Như nhà tiết niệu Nga giải thích, trên thực tế đây là một "phương pháp khá đơn giản": người bệnh điều trị ngoại trú trong 15-20 phút. Phương pháp bao gồm việc thu thập 20 mililít máu từ tủy xương của xương chậu.

Lượng máu này có hàm lượng cao các tế bào trung mô: một trong những loại tế bào gốc hoạt động mạnh nhất. Sau đó lượng máu với hàm lượng cao các tế bào trung mô được xử lý và tiêm vào dương vật qua bốn mũi tiêm.

Nhờ hoạt động tích cực của các tế bào trung mô, các mạch máu mới được hình thành, giúp cải thiện đáng kể lưu thông máu trong dương vật. Phải mất từ ​​hai tuần đến hai tháng để có kết quả mong muốn.

"Những loại thuốc và phương pháp khác nhau được sử dụng phổ biến hiện nay chỉ loại bỏ các triệu chứng, còn phương pháp tái tạo mới giải quyết tận gốc vấn đề", — ông Pushkar nói.

Toàn bộ quá trình điều trị không gây ra cảm giác đau đớn, vì gây tê tại chỗ được áp dụng trong cả hai quy trình. Bác sĩ tiết niệu đảm bảo rằng, phương pháp này mang lại hiệu quả vĩnh viễn.

Cặp vợ chồng - Sputnik Việt Nam
Các chuyên gia tình dục tiết lộ những bí mật của một quan hệ tình dục hoàn hảo

Tương lai nào cho phương pháp mới

Các bệnh nhân có thể tiếp cận phương pháp điều trị mới một cách dễ dàng nhờ sự phát triển của loại kim tiêm mới để lấy máu từ tủy xương. Kim tiêm này ngăn ngừa các tác dụng phụ có thể xảy ra trong quá trình lấy máu và cải thiện chất lượng vật liệu thu thập được.

Kim này đã được phát triển ở Hoa Kỳ, nhưng, ông Pushkar đảm bảo rằng, Nga cũng sẽ sản xuất loại kim này để người dân Nga dễ tiếp cận hơn với phương pháp này.

"Ban đầu chúng tôi sẽ thành lập một xí nghiệp liên doanh, nhưng, sau đó chúng tôi sẽ tự sản xuất nó. Chúng tôi có đủ phương tiện và khả năng để làm điều đó", — ông giải thích.

Mặc dù phương pháp điều trị này là tiên tiến hơn, nó có mức giá vừa phải thấp hơn. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Sputnik, ông Pushkar lưu ý, chi phí sẽ rất thấp, vì " bệnh nhân chỉ trả tiền để mua kim tiêm".

Phương pháp mới đã được chấp thuận ở nhiều quốc gia, vì hiệu quả và độ tin cậy của nó đã được chứng minh khi áp dụng cho các bộ phận khác của cơ thể mà không có tác dụng phụ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала