Lộ tin chi tiết về tên lửa siêu nặng mới của Nga

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhRoskosmos đăng tải trên trang web của tập đoàn những bức ảnh đầu tiên của bề mặt Trái đất chụp từ vệ tinh "Kanopus-V" số 3, phóng lên vào ngày 1 tháng Hai từ sân bay vũ trụ Vostochnyi.
Roskosmos đăng tải trên trang web của tập đoàn những bức ảnh đầu tiên của bề mặt Trái đất chụp từ vệ tinh Kanopus-V số 3, phóng lên vào ngày 1 tháng Hai từ sân bay vũ trụ Vostochnyi. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tên lửa hạng siêu nặng mới, dự kiến ra mắt vào năm 2028, sẽ có thể đưa các mô-đun trạm không chỉ lên quỹ đạo Mặt trăng, mà còn lên bề mặt của nó, người đứng đầu Roscosmos Dmitry Rogozin cho biết.

Tên lửa siêu nặng này được thiết kế để phóng khoảng 100 tấn hàng hóa vào quỹ đạo trái đất thấp. Tên lửa cần thiết để tổ chức các chuyến bay có người lái vào không gian sâu — đến Mặt trăng và Sao Hỏa, hoặc triển khai các vật thể lớn lên quỹ đạo gần Trái Đất.

Mặt trăng - Sputnik Việt Nam
Trạm hạ cánh trên Mặt Trăng của Nga sẽ sẵn sàng hoạt động vào năm 2020

"Tên lửa này sẽ phóng từ sân bay Vostochny. Công suất phải đủ để đưa các mô-đun trạm không chỉ lên quỹ đạo Mặt trăng từ năm 2028, mà còn tới bề mặt của Mặt trăng", — ông Rogozin viết trên Twitter.

Nghị định của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chế tạo tên lửa siêu nặng đã được ký vào đầu năm 2018. Tập đoàn Energia được chỉ định là nhà phát triển chính của tổ hợp này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала