“Nga bị đẩy vào thế khó". Nhà phân tích về việc bố trí các tổ hợp tác chiến điện tử

© Sputnik / Pavel Lisitsin / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp tác chiến điện tử
Tổ hợp tác chiến điện tử - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Quốc phòng Nga sẽ triển khai các tổ hợp tác chiến điện tử (EW) “Samarkand” trong 13 đơn vị quân đội, theo thông báo của Bộ. Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, nhà phân tích quân sự Alexander Zhilin cho biết tại sao Nga phải thực hiện biện pháp này.

Bộ Quốc phòng Nga sẽ triển khai các tổ hợp tác chiến điện tử "Samarkand" trong 13 đơn vị quân đội, bao gồm cả khu vực Kaliningrad.

Подготовка боевой техники к участию в параде Победы в Калининграде - Sputnik Việt Nam
Nga bố trí các tổ hợp “Samarkand” tại 13 bộ phận quân sự
Cơ quan quân sự Nga đã thông báo đấu thầu cho việc sửa chữa, lắp đặt và sửa đổi các tổ hợp tác chiến điện tử hiện có, theo tài liệu được công bố trên trang web mua sắm của chính phủ. Giá trị ban đầu của hợp đồng là 61 triệu rúp. Tất cả các tổ hợp phải được đưa vào trang bị trước ngày 10 tháng 11 năm 2019.

Theo thông tin từ các nguồn mở, vũ khí mới sẽ xuất hiện ở các tỉnh Murmansk, Kaliningrad, Nizhny Novgorod, Matxcơva, khu vực Krasnodar, vùng lãnh thổ Primorsky, khu tự trị Do Thái và ở Belarus. Vào năm 2017,  các tổ hợp "Samarkand" đã được trang bị cho Hạm đội Bắc. Ngoài ra tổ hợp "Samarkand" được bố trí trên các tàu nổi: các tàu tuần dương và tàu khu trục.

Nhiệm vụ cơ bản của "Samarkand" là gây nhiễu và làm gián đoạn liên lạc của đối phương.

Tổ hợp tên lửa tầm trung RSD-10 Pioner - Sputnik Việt Nam
“Nếu Hoa Kỳ ra khỏi INF, có thể Nga phải chỉnh hướng tên lửa tới căn cứ Mỹ ở châu Âu”
Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, chuyên gia phân tích quân sự, giám đốc Trung tâm nghiên cứu các vấn đề xã hội ứng dụng của an ninh quốc gia, đại tá về hưu Alexander Zhilin lưu ý rằng, Nga buộc phải thực hiện những bước đi như vậy.

"Tất cả là do các đối tác của chúng tôi đang đẩy Nga vào thế khó bởi vì Hoa Kỳ có ý định rút khỏi Hiệp ước về loại bỏ các tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) với triển vọng triển khai các tên lửa của Mỹ ở Đông Âu sát gần biên giới của Nga. Chúng tôi có thể làm theo kiểu Mỹ: khi lập kế hoạch họ không tính đến sự an toàn và mối nguy hiểm tiềm ẩn đe dọa dân thường.Vì vậy, một mặt, chúng tôi triển khai các tên lửa có thể giáng trả đòn tấn công tiềm ẩn. Đồng thời chúng tôi lắp đặt các tổ hợp EW để gây nhiễu và làm gián đoạn liên lạc của đối phương, tức là cố gắng tối đa để tránh rơi vào giai đoạn quân sự, để không gây thương vong cho dân thường, kể cả người dân ở các nước Đông Âu, nơi Mỹ đang bố trí các tổ hợp tên lửa vủa họ", — ông Alexander Zhilin nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала