Phó Công an Đồng Xoài gây tai nạn liên hoàn: do say rượu hay bể lốp xe?

© Ảnh : N.N./Tuổi TrẻChiếc xe do thượng tá Vũ Văn Hải điều khiển gây tai nạn
Chiếc xe do thượng tá Vũ Văn Hải điều khiển gây tai nạn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong khi một số nhân chứng chứng kiến cảnh thượng tá công an tông xe khiến hai người bị thương nặng bước đi loạng choạng như say rượu thì ông này nói mình không say, chỉ bị choáng vì túi khí bung ra đè lên người, báo Tuổi trẻ phản ánh.

Ngày 30-10, văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp cùng Viện KSND tỉnh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên quan thượng tá Vũ Văn Hải — phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài.

Hiện trường vụ tai nạn - Sputnik Việt Nam
Điều tra vụ Phó công an thị xã Đồng Xoài lái ôtô gây tai nạn liên hoàn

Tông xe liên hoàn

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Công an tỉnh Bình Phước xác nhận người điều khiển ôtô 5 chỗ gây tai nạn trên quốc lộ 14 làm hai người bị thương nặng là ông Vũ Văn Hải. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 29-10, ông Hải lái ôtô lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ Đồng Xoài về Chơn Thành. 

Các nhân chứng hoảng hốt khi thấy ôtô sau khi lao lên vỉa hè lại phóng xuống đường chạy tiếp, tông vào hai xe máy đi cùng chiều làm hai người bị thương nặng. Ôtô chỉ dừng khi tông lên vỉa hè trước Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước.

4 trong 5 chiếc xe máy vỡ nát, nhiều mảnh xe vương vãi trên đường Điện Biên Phủ (dưới gầm cầu vượt Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, TP.HCM). - Sputnik Việt Nam
Nữ tài xế "xe điên" BMW - bà chủ đầy thế lực có quyền lấy đi mạng sống của người khác?
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Viện KSND cùng cấp khám nghiệm hiện trường. Các nhân chứng thấy người điều khiển ôtô gây tai nạn được đưa đi và rất đông công an tới bảo vệ hiện trường nghiêm ngặt.

Về nguyên nhân vụ tai nạn, trong khi nhiều nguồn tin đặt nghi vấn thượng tá Vũ Văn Hải có nhậu trước thời điểm xảy ra tai nạn và được đưa đi trong tình trạng vẫn còn loạng choạng, có thể do say thì đại diện Công an Bình Phước cho biết nội dung này đang được giao cho văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ. 

Về việc đo nồng độ cồn của ông Hải sau khi tai nạn, cả công an và Viện KSND Bình Phước đều chưa cung cấp thông tin cho báo chí.

Trong khi đó, trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 30-10, thượng tá Vũ Văn Hải nói quy định của ngành cấm nhậu buổi trưa nên ông không nhậu. 

Về việc bước đi loạng choạng, ông Hải nói: "Do cú tông khiến túi khí của ôtô bị bung ra đè lên người nên tôi bị choáng váng". Như vậy, ý kiến của ông Hải khác với ý kiến của một số nhân chứng tại hiện trường. 

Phụ nữ uống rượu - Sputnik Việt Nam
Đôi giày cao gót lấy đi mạng sống, tai nạn ở Hàng Xanh hay ám ảnh tửu nghiệp?
Mặt khác, trong khi thượng tá Hải cho rằng vụ tai nạn xảy ra do bể lốp xe thì việc ông này có sử dụng rượu bia hay không tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn cần được làm rõ.

Kiểm soát chặt chẽ, đúng bản chất vụ việc

Luật sư Thái Văn Chung — Đoàn luật sư TP.HCM — cho biết qua kinh nghiệm theo dõi việc xử lý nhiều vụ tai nạn giao thông thì việc cơ quan điều tra phối hợp với viện kiểm sát ra khám nghiệm hiện trường thông thường vụ tai nạn đó gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng (chết người), hoặc ngay thời điểm sau vụ tai nạn cơ quan chức năng đã nhận thấy dấu hiệu tội phạm (ví dụ như người điều khiển phương tiện bị say xỉn…).

Trong trường hợp phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài tông xe, luật sư Thái Văn Chung cho rằng cơ quan chức năng cần đo nồng độ cồn của ông Hải ngay thời điểm xảy ra tai nạn để có căn cứ xác định trách nhiệm hình sự và phải công bố công khai kết quả đo nồng độ cồn. 

CSGT - Sputnik Việt Nam
Lái xe ô tô mà uống rượu, bia sẽ bị phạt như thế nào?
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cần giám định thương tật đối với những người bị thương trong vụ tai nạn để có căn cứ xử lý.

Trao đổi với Tuổi Trẻ tối 30-10, một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Phước cho biết ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, viện kiểm sát đã cử người ra hiện trường phối hợp làm rõ vụ tai nạn theo thông báo của Công an tỉnh. Vị lãnh đạo này nói đã nhận được báo cáo ban đầu của kiểm sát viên. 

Theo quan điểm của Viện KSND tỉnh, đây là vụ tai nạn liên quan tới cán bộ, nhiều người dân chứng kiến… nên cần kiểm soát chặt chẽ, phải xử lý đúng bản chất vụ việc, không để sai lệch hồ sơ.

Hai người bị thương nặng

Theo Công an tỉnh Bình Phước, tới chiều 30-10 mới ghi nhận có hai người đi xe máy phải đi cấp cứu, chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào.

Được biết, hai nạn nhân bị thương được sơ cứu tại bệnh viện tỉnh Bình Phước, nhưng do vết thương khá nặng nên đã được chuyển viện về Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM tiếp tục điều trị.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала