https://sputniknews.vn/20181031/tymoshenko-du-dinh-doi-nga-boi-thuong-100-ty-usd-cho-crum-6469050.html
Tymoshenko dự định đòi Nga bồi thường 100 tỷ USD cho Crưm
Tymoshenko dự định đòi Nga bồi thường 100 tỷ USD cho Crưm
Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo đảng Batkivshchyna Yulia Tymoshenko nói rằng nếu bà thắng cử tổng thống, Ukraina dự định nhận bồi thường từ Nga vì những tổn thất do mất Donbass và... 31.10.2018, Sputnik Việt Nam
2018-10-31T00:15+0700
2018-10-31T00:15+0700
2018-10-30T23:18+0700
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/266/56/2665699_0:248:2661:1753_1920x0_80_0_0_7b8522d997d1a19fac48bdf8e069ccca.jpg
ukraina
crưm
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2018
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/266/56/2665699_0:169:2661:1841_1920x0_80_0_0_9f2a713c0c8eab7247eab217e613960c.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
thế giới, ukraina, crưm, yulia tymoshenko
thế giới, ukraina, crưm, yulia tymoshenko
Tymoshenko dự định đòi Nga bồi thường 100 tỷ USD cho Crưm
Lãnh đạo đảng Batkivshchyna Yulia Tymoshenko nói rằng nếu bà thắng cử tổng thống, Ukraina dự định nhận bồi thường từ Nga vì những tổn thất do mất Donbass và Crưm.
"Nếu tất cả các công dân Ukraina nộp đơn khiếu nại chống lại nhà nước xâm lược, thì tổng số tiền bồi thường được tính theo thực tế của Tòa án Nhân quyền châu Âu sẽ vượt quá 100 tỷ €. Đây là những gì công dân của chúng tôi có thể nhận được cho đời sống bị hủy hoại", bà Tymoshenko viết trên trang web của đảng Batkivshchyna.
30 Tháng Mười 2018, 21:27
Tymoshenko đảm bảo rằng chính phủ mới "sẽ tiến hành kiểm kê kỹ lưỡng thiệt hại do Nga gây ra và sẽ buộc Điện Kremlin phải trả tiền cho việc xâm lược Ukraina".
Theo bà, nhóm của bà đã tập hợp và lập hồ sơ hàng ngàn sự kiện gây hại cho từng công dân cụ thể.
Vào tháng Giêng năm 2015, Verkhovnaya Rada Ukraina đã thông qua tuyên bố trong đó Nga bị gọi là "nước xâm lược", vì Kiev tin rằng Liên bang Nga đang can thiệp vào các vấn đề của Ukraina và là một bên trong cuộc xung đột ở Donbass. Không có bằng chứng nào được đưa ra cho việc này. Bộ Ngoại giao Nga đã gọi những cáo buộc này là "sự vu khống công khai không có bằng chứng".