Kremlin hy vọng bình thường hóa quan hệ với Ukraina

© Sputnik / Sergey Guneevthư ký báo chí của tổng thống Dmitry Peskov
thư ký báo chí của tổng thống Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga kỳ vọng rằng ở Ukraina sẽ xuất hiện ý chí chính trị để bình thường hóa quan hệ song phương, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói.

"Tất nhiên, chúng tôi hy vọng rằng sớm hay muộn trên đất Ukraina sẽ xuất hiện mầm ươm của ý chí chính trị  muốn bình thường hóa quan hệ với Nga", ông Peskov chia sẻ với các nhà báo.

Đây là cách ông Peskov trả lời câu hỏi, liệu Matxcơva có hy vọng rằng Kiev sẽ thay đổi lập trường sau khi Liên bang Nga áp dụng các biện pháp kinh tế để trừng phạt Ukraina hay không.

Hôm thứ Năm, Thủ tướng Dmitry Medvedev đã ký nghị định của Chính phủ về các biện pháp thực thi nghị định Tổng thống "Về việc áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt liên quan đến hành động không thân thiện của Ukraina đối với các công dân và công ty của Liên bang Nga". Quyết định này ảnh hưởng đến 322 cá nhân và 68 công ty của Ukraina.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала