Chuyên gia: Nga và Ấn Độ tiến thêm một bước trong việc từ bỏ quyền bá chủ của đồng đô la

© Sputnik / Ramil SitdikowS-400
S-400 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nga và Ấn Độ đã ký hợp đồng cung cấp S-400 bằng đồng rúp. Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, chuyên gia Trung tâm Báo chí chính trị quân sự Boris Rozhin đã đánh giá lập trường của New Delhi về vấn đề này.

Hợp đồng cung cấp các tổ hợp Triumph S-400 cho Ấn Độ được ký kết bằng đồng rúp, theo Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov.

Trước đó các tin tức cho biết Nga cùng với các đối tác của mình trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự sẽ chuyển sang thanh toán bằng tiền tệ quốc gia thay vì đô la. 

S-400 - Sputnik Việt Nam
Nga-Ấn ký hợp đồng cung cấp S-400

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đồng ý thỏa thuận cung cấp hệ thống phòng không Triumph S-400 vào tháng 10 năm 2016. Hợp đồng được ký vào đầu tháng 10 năm nay.

Ước tính theo hợp đồng trị giá tương đương 5,43 tỷ đô la, New Delhi sẽ nhận được năm trung đoàn hệ thống phòng không S-400. Ấn Độ sẽ là quốc gia nước ngoài thứ ba mua Triumphs sau Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, Boris Rozhin — chuyên gia của Trung tâm báo chí chính trị — quân sự đã đánh giá quan điểm của Ấn Độ về vấn đề này.

"Đối với Ấn Độ, đây là một cách để chứng tỏ họ không phụ thuộc vào Washington về các vấn đề chủ chốt trong chính sách đối ngoại. Điều này đã được giới lãnh đạo chính trị đất nước tuyên bố — rằng Ấn Độ sẽ mua vũ khí từ nước mà họ muốn, và theo cách thức phù hợp với mình. Động thái ký kết hợp đồng là một thông điệp gủi tới Washington — hiện đang thể hiện thái độ không hài lòng đối với Ấn Độ; New Delhi không quan tâm chú ý đến các yêu cầu và lời đe dọa từ phía Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ. Bằng cách này, Ấn Độ muốn tỏ rõ với Hoa Kỳ rằng nước này quá lớn, để có thể đối xử như một cấu trúc "con rối" hoặc một quốc gia chư hầu. Ngoài ra, đây còn là một bước tiến nhỏ trong việc từ bỏ quyền bá chủ của hệ thống đô la, và những động thái tưởng chừng nhỏ như vậy ngày càng trở nên nhiều hơn: trong các hợp đồng vũ khí, năng lượng, và các lĩnh vực khác", — Boris Rozhin nói. 

S-400 - Sputnik Việt Nam
Bộ ngoại giao Ấn Độ nói về thỏa thuận với Hoa Kỳ về việc mua S-400

S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa mới nhất. Được thiết kế để tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và đạn đạo, kể cả tầm trung và cũng có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu mặt đất. Phạm vi hoạt động đạt 400 km, hệ thống có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao gần 30 km.

Nga và Ấn Độ là những đối tác lớn nhất trong lĩnh vực hợp tác quân sự — kỹ thuật: hơn 70% vũ khí, trang thiết bị quân sự của quân đội, không quân, hải quân Ấn Độ là sản phẩm do Nga và Liên Xô sản xuất. Hàng năm, Nga cung cấp cho Ấn Độ trang thiết bị và vũ khí trị giá nhiều tỷ đô la.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала