Bộ ngoại giao: Nga chưa bao giờ phát triển “Novichok”

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Nga chưa bao giờ phát triển, sản xuất hoặc tích lũy hóa chất độc hại ở phương Tây dưới thương hiệu "Novichok", Bộ Ngoại giao cho biết trên trang web của mình, gọi các ấn phẩm ở phương Tây về chủ đề này là "thông tin nhảm nhí".

Bộ lưu ý rằng một số phương tiện truyền thông phương Tây một lần nữa tung ra các tình tiết tuyên truyền, cáo buộc rằng Nga đang phát triển hóa chất "Novichok" mà không dẫn bất kỳ bằng chứng nào.

"Những cơ quan này một lần nữa dựa vào các tin giật gân giả tạo, bóp méo thực tế và đưa ra những đánh giá thiếu xác đáng", Bộ Ngoại giao tuyên bố rằng Nga đã hoàn thành nghĩa vụ phá hủy tất cả các loại vũ khí hóa học theo Công ước vũ khí hóa học (CWC).

"Hơn nữa, Liên bang Nga chưa bao giờ phát triển, sản xuất hoặc tích lũy hóa chất độc hại dưới thương hiệu "Novichok" đang phổ biến rộng rãi ở phương Tây, Bộ cho biết.

Bộ Ngoại giao chỉ ra rằng, sở dĩ phương Tây đưa ra "những thông tin nhảm nhí" vì muốn đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng khỏi thực tế rằng các phòng thí nghiệm hóa học công nghệ cao ở các nước phương Tây đang phát triển không dưới một trăm hợp chất hóa học liên quan đến "Novichok", cũng như việc Hoa Kỳ cấp bằng sáng chế chất thuộc loại này liên quan đến việc sử dụng trong chiến đấu cũng như nhu cầu bảo vệ chất này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала