Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ ủng hộ quan điểm của Gorbachev về INF

© Sputnik / Ramil Sidikov / Chuyển đến kho ảnhTổng thống đầu tiên của Liên Xô Mikhail Gorbachev
Tổng thống đầu tiên của Liên Xô Mikhail Gorbachev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cựu Ngoại trưởng Mỹ George Schulz và nhà sáng lập CNN Ted Turner đã có phản hồi với bài báo gần đây của cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev trên tờ New York Times và phát biểu ủng hộ quan điểm của Gorbachev về việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước về việc loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF).

Mikhail Gorbachev - Sputnik Việt Nam
Ông Gorbachev nói về một cuộc chạy đua vũ trang mới
Sau khi bài báo được công bố, Schulz và Turner đã gửi thư cho cựu lãnh đạo Liên Xô, toàn văn hai bức thư này đăng tải trên trang web của Quỹ Gorbachev. Chẳng hạn, người sáng lập kênh truyền hình CNN chúc mừng Gorbachev về bài báo tuyệt hay, xưng hô với tác giả bài báo như bạn bè là "Mikhail thân quý".

"Tôi đồng ý 100% với bạn và sẽ làm tất cả những gì có thể trong khuôn khổ Sáng kiến ​​chống đe dọa hạt nhân,  để cuối cùng hòa bình sẽ chiến thắng.  Tôi rất mừng   được nghe tiếng nói của bạn và càng mừng hơn vì mọi chuyện của bạn đều ổn", —  ông viết và ký tên — "bạn của bạn, Ted Turner".

Về phần mình, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ từ 1982 đến 1989 George Schulz lưu ý rằng ông có vinh dự lớn khi tờ báo công bố bài viết của ông ta bên cạnh bài của Tổng thống Liên Xô. Trong bài viết về cùng chủ đề, cũng đăng trên tờ New York Times, Schulz nêu quan điểm cho ​rằng Hoa Kỳ cần ở lại Hiệp ước, đồng thời  khuyến khích việc thu hút các quốc gia mới liên kết vào thỏa thuận này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала