Duma Quốc gia Nga chuẩn bị xong dự thảo về đội dân phòng bảo vệ an ninh mạng

© Sputnik / Natalia Seliverstovatấn công mạng
tấn công mạng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các đại biểu Duma từ phía đảng “Nước Nga thống nhất” vừa hoàn thành dự thảo về việc lập ra đội dân phòng bảo vệ an ninh mạng, là những người sẽ có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật phát hiện các thông tin bất hợp pháp trên Internet, bao gồm cả những thông tin cực đoan.

Một trong những tác giả soạn thảo tài liệu trên, ông Adalbi Shkhagoshev cho Sputnik biết.

Trực thăng Ka-52 trong tập trận chung chiến lược Phía Tây-2017 của lực lượng vũ trang Cộng hòa Belarus và Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam
Trực thăng Nga của tương lai đã lộ diện trên mạng
Theo một tác giả khác của dự luật, ông Oleg Bykov, tài liệu này không nhằm hạn chế quyền tự do ngôn luận trên Internet. Trong phần giải thích có ghi rõ rằng, các đội dân phòng bảo vệ an ninh mạng sẽ do người Nga thành lập ra với tư cách là các tổ chức xã hội.

Việc kiểm soát hoạt động của các đội dân phòng bảo vệ an ninh mạng sẽ do các đơn vị địa phương thuộc chính quyền hành pháp thực hiện, chuyên phụ trách theo dõi truyền thông đại chúng. Công dân Nga từ 18 tuổi trở lên có quyền tham gia tổ chức này.

Hồi giữa tháng 10, Phó Giám đốc đầu tiên của Cơ quan an ninh LB Nga, ông Sergei Smirnov cho biết, các cơ quan an ninh phải kiểm soát không gian mạng và đảm bảo sự an toàn của người sử dụng mạng.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала