Ông Lavrov coi sự thiếu vắng đối thoại giữa Nga và Hoa Kỳ là không thể chấp nhận được

© AP Photo / Virginia MayoSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng việc thiếu vắng đối thoại giữa Nga và Hoa Kỳ về vũ khí là không thể chấp nhận được.

"Các kênh đối thoại không được kích hoạt trong thời gian khá dài, và xét từ quan điểm lợi ích an ninh toàn cầu thì điều này tạo nên tình huống không thể chấp nhận được", — ông Lavrov phát biểu như vậy trong cuộc họp báo với Tổng thư ký OSCE Thomas Greminger.

John Bolton - Sputnik Việt Nam
Hai ông Bolton và Lavrov thảo luận về tình hình ở Syria và quan hệ song phương
Theo ông Lavrov, Nga sẵn sàng nối lại tất cả các định dạng tiếp xúc với Hoa Kỳ để thảo luận về sự ổn định chiến lược, kể cả định dạng 2 + 2.

Bộ trưởng bày tỏ hy vọng rằng, cuộc đối thoại với Washington về ổn định chiến lược sẽ được nối lại sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Hoa Kỳ.

Ngoài ra, ông Lavrov lưu ý rằng, Nga quan tâm đến việc duy trì Hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn, và Matxcơva rất buồn về việc Hoa Kỳ quyết định rút khỏi thỏa thuận này. Ông Lavrov cũng coi việc quân sự hóa không gian là đáng lo ngại, đồng thời cho biết, Nga sẵn sàng thảo luận với Hoa Kỳ về vấn đề mở rộng Hiệp ước START.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала