Ông Trump cho biết khi nào thì Hoa Kỳ sẽ trả hết nợ công

© REUTERS / Kevin LamarqueDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Hoa Kỳ sẽ trả nợ hết nợ công vào cuối nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông, The Hill viết.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Trump hứa có cách chấm dứt việc cấp quốc tịch Mỹ từ khi sinh
Phát biểu hôm thứ Tư tại một sự kiện chuyên đề về tạo việc làm, ông Trump nói về các khoản nợ khổng lồ của Hoa Kỳ, và cho biết thêm rằng đất nước sẽ sớm bắt đầu việc thanh toán những khoản nợ này.

Trước đó, tin đưa rằng trong năm tài chính 2018, khoản nợ công của Mỹ đã tăng hơn 1,2 nghìn tỷ đô la và đạt mức cao kỷ lục là 21,5 nghìn tỷ.

Đồng thời, thâm hụt ngân sách của Mỹ trong năm 2018 tăng 17%, đạt 779 tỷ đô la.

Dự kiến, năm 2020 thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ sẽ vượt quá con số một nghìn tỷ đô la, nợ công sẽ vẫn giữ nguyên xu hướng tăng trưởng, vì các khoản chi tiêu của chính phủ hoàn toàn không được kiểm soát.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала