Sát hại anh họ vì từ chối đi uống cà phê buổi sáng

© Flickr / Lwp KommunikációCon dao
Con dao - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cho rằng bị coi thường, Khôi cầm dao rựa chém ông anh đang ngồi trước máy vi tính ở trong nhà, vnexpress cho biết.

Ngày 1/11, TAND Quảng Nam tuyên phạt Bùi Thanh Khôi (24 tuổi, phường Hoà Hương, thành phố Tam Kỳ) án 20 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo buộc đầu tháng 4, Khôi rủ anh họ Hoàng Quốc Khánh (22 tuổi, ở gần nhà) đi uống cà phê nhưng bị từ chối. Cho rằng Khánh coi thường, Khôi về nhà lấy một con dao rựa. Thấy anh Khánh đang ngồi trước máy vi tính tại nhà, Khôi lao tới chém nhiều nhát vào đầu, cổ khiến tử vong.

Khôi chạy về nhà lấy nhiều loại thuốc tây uống để tự tử nhưng được phát hiện và cứu sống. Theo nhà chức trách, Khôi nghiện ma túy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала