Ông Medvedev gọi chủ nghĩa bảo hộ là hiện thực của nền kinh tế thế giới

© Sputnik / Ekaterina Shtukina / Chuyển đến kho ảnhDmitry Medvedev
Dmitry Medvedev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
THƯỢNG HẢI (Sputnik) - Chính sách trừng phạt, chủ nghĩa bảo hộ và các biện pháp hạn chế đã trở thành hiện thực của nền kinh tế thế giới hiện đại, không thể nhắm mắt làm ngơ trước thực tế này, cần tìm ra những nguồn tăng trưởng mới, thiết lập không gian mở để hợp tác trên tình thần đôi bên cùng có lợi.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tại cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Euronews - Sputnik Việt Nam
Ông Medvedev loại trừ hành động quân sự như biện pháp đáp trả lệnh cấm vận của Mỹ
Đây là quan điểm của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Lãnh đạo chính phủ, người đang tham gia khai mạc Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc đầu tiên, nhắc nhở một điều rằng, các đại diện từ 130 quốc gia đã đến Thượng Hải để chứng minh khả năng nền kinh tế của mình và thảo luận về triển vọng thương mại quốc tế. "Bàn bạc về những vấn đề này là việc cần làm. Ngày hôm nay chúng ta  đứng trước những nhiệm vụ chung — tìm kiếm những nguồn tăng trưởng mới cho nền kinh tế toàn cầu, tạo ra một không gian mở hợp tác trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, nơi không có áp lực, không trừng phạt, nơi không có chỗ cho chủ nghĩa bảo hộ và hạn chế. Thật đáng tiếc, đây là hiện thực của thế giới hiện đại, của nền kinh tế thế giới hiện đại, và chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước việc này", — ông Medvedev nói.

Ông nhấn mạnh rằng thương mại phải dựa trên nguyên tắc cạnh tranh tự do và tự do di chuyển hàng hóa và dịch vụ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала