Nga sẽ bắt đầu hợp tác sản xuất Ka-226 cho Ấn Độ trước cuối năm nay

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhKa-226
Ka-226 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
CHU HẢI (Sputnik) - Việc hợp tác sản xuất trực thăng Ka-226 cho Ấn Độ sẽ bắt đầu trước cuối năm nay, ông Victor Kladov, người đứng đầu phái đoàn Rostec tại Rosoboronexport, trong một cuộc phỏng vấn tại cuộc phỏng vấn ở Chu Hải cho biết.

Triển lãm hàng không vũ trụ Airshow China-2018 sẽ được tổ chức tại Chu Hải từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 11.

"Tôi nghĩ là trước cuối năm", — ông Kladov nói khi trả lời câu hỏi liên quan.

Theo ông, liên doanh đã chuẩn bị một dự án thương mại kỹ thuật, cũng như soạn thảo xong đề xuất đối với người sử dụng cuối cùng, tức Bộ Quốc phòng. Hiện tại, Bộ Quốc phòng với tư cách người nhận sản phẩm đang xác định rõ các chi tiết. Sau đó, Bộ Quốc phòng phải ký hợp đồng với liên doanh. Thực thể pháp lý khác của dự án này là liên doanh, liên doanh sẽ đứng ra ký kết hợp đồng, mua thiết bị, gửi tiền cũng như thực hiện các việc khác, ông Kladov lưu ý.

Trong liên doanh, phía Ấn Độ sở hữu 50,5% cổ phần, còn phía Nga là 49,5%.

Theo thỏa thuận, trong số 200 máy bay trực thăng đã lên kế hoạch sản xuất, 60 chiếc sẽ được lắp ráp tại Nga, 140 chiếc còn lại sẽ được lắp ráp tại Ấn Độ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала