Phát hiện hơn hai trăm ngôi mộ tập thể chôn cất nạn nhân IS ở Iraq

© AP Photo / Christian StephenPhát hiện hơn hai trăm ngôi mộ tập thể chôn cất nạn nhân IS ở Iraq
Phát hiện hơn hai trăm ngôi mộ tập thể chôn cất nạn nhân IS ở Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GENEVA (Sputnik) - Theo một báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, hơn hai trăm ngôi mộ tập thể đã được tìm thấy tại Iraq ở các vùng do IS* kiểm soát.

"Hầu hết trong số chúng được phát hiện ở các tỉnh Ninava (95), Kirkuk (37), Salah ad-Din (36) và Anbar (24). Theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền và Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Iraq, khoảng 6.000 đến hơn 12.000 nạn nhân có thể được đã chôn cất", — các chuyên viên Liên hợp quốc cho biết.

Các chuyên gia cho rằng có thể vẫn còn nhiều ngôi mộ khác ở những khu vực này. Nạn nhân bao gồm phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật, quân đội và cảnh sát Iraq, cùng một số nhân viên nước ngoài.

Chiến binh IS (Daesh) - Sputnik Việt Nam
Truyền thông Mỹ nêu tên quốc gia tiếp theo sẽ trở thành nạn nhân của IS*

Tại thời điểm công bố báo cáo, người ta đã khai quật được 23 ngôi mộ, trong đó tìm thấy 1.258 thi thể. Tất cả những gì còn lại là cực kỳ quan trọng để xác định bản chất của tội ác, trong đó gồm có tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng.

"Những ngôi mộ này chứa đựng phần còn lại của những người đã bị giết một cách tàn nhẫn vì không tuân theo ý thức hệ và luật lệ của IS *, cũng như đại diện của các dân tộc và tôn giáo thiểu số. Gia đình các nạn nhân có quyền được biết chuyện gì đã xảy ra với những người thân yêu của họ. Sự thật, công lý và đền bù thỏa đáng là cực kỳ quan trọng để bù đắp cho các hành động tàn bạo mà IS* gây ra", Ủy viên Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet nói.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала