Người Mỹ đã giữ lời hứa?

© Ảnh : Nguyễn Sơn - TTXVN Việt Nam và Hoa Kỳ hoàn thành Dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng
Việt Nam và Hoa Kỳ hoàn thành Dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
"Hoa Kỳ tiếp tục cam kết là đối tác của Việt Nam trong việc đạt mục tiêu chung của chúng ta là xây dựng một nước Việt Nam vững mạnh và độc lập", báo Tuổi Trẻ dẫn lời đại sứ Daniel J. Kritenbrink cho biết.

Sáng 7-11, tại sân bay Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức lễ công bố hoàn thành dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng và bàn giao 13,7ha đất đã xử lý của dự án kéo dài 6 năm qua.

Phó Phát ngôn Nguyễn Phương Trà trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam yêu cầu Monsanto bồi thường nạn nhân chất độc da cam

Dự án này do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ với kinh phí 110 triệu USD, phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện, bắt đầu từ tháng 8-2012.

Đến nay đã xử lý thành công hơn 90.000m3 đất, trầm tích ô nhiễm dioxin bằng phương pháp khử hấp thụ nhiệt; cô lập an toàn 50.000m3 đất, trầm tích nhiễm dioxin nồng độ thấp. 

Tổng ba đợt bàn giao đất qua xử lý dioxin, trả lại 33ha đất sạch để mở rộng sân bay Đà Nẵng.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trả lời câu hỏi của các phóng viên. - Sputnik Việt Nam
Lời hứa của Tư lệnh Lục quân Mỹ dành cho Việt Nam và khu vực châu Á- Thái Bình Dương
Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh — thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho rằng việc bàn giao hơn 33ha đất sạch tại sân bay có ý nghĩa đặc biệt trong việc phục vụ phát triển kinh tế xã hội của TP Đà Nẵng và miền Trung — Tây nguyên.

Đồng thời dự án này là bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác quản lý, giám sát và ứng dụng công nghệ khắc phục hậu quả chất độc hóa học.

"Tôi hi vọng trong năm 2019 triển khai cam kết của lãnh đạo cấp cao Hoa Kỳ và Việt Nam, chúng ta sẽ chứng kiến dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa và chứng kiến thêm nhiều chương trình hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh" — thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chia sẻ.

Về phần mình, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink coi đây là một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai Chính phủ và giúp cải thiện môi trường sạch, an toàn hơn cho người dân Đà Nẵng.

© Ảnh : Nguyễn Sơn - TTXVNCác hố xử lý đất nhiễm dioxin trong sân bay Đà Nẵng.
Các hố xử lý đất nhiễm dioxin trong sân bay Đà Nẵng.  - Sputnik Việt Nam
Các hố xử lý đất nhiễm dioxin trong sân bay Đà Nẵng.

Ông đánh giá đây là dự án tiêu biểu, giải quyết một cách có trách nhiệm các vấn đề còn lại và chuyển một nội dung gây bất đồng thành một nội dung để cộng tác. 

Ông nói: "Làm việc cùng nhau để giải quyết quá khứ, giúp chúng ta có thể tăng cường hơn nữa mối quan hệ hướng về phía trước và thức đẩy lợi ích chung gắn kết giữa nhân dân hai nước. Hoa Kỳ tiếp tục cam kết là đối tác của Việt Nam trong việc đạt mục tiêu chung của chúng ta là xây dựng một nước Việt Nam vững mạnh và độc lập".

Pham Thi Thuy Linh, жертва «Агента Оранж» в Хошимине - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia Nga: "Nguy cơ dioxin ở Đà Nẵng vẫn tồn tại"
Tại sự kiện này, đại sứ Daniel J. Kritenbrink tái khẳng định cam kết của Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hợp tác với Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam trong giải quyết những di sản chiến tranh, đồng thời tiếp tục tăng cường mối quan hệ an ninh quốc phòng, kinh tế và văn hóa giữa hai nước.

Đặc biệt là xử lý ô nhiễm tại khu vực sân bay Biên Hòa, một điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất còn lại tại Việt Nam.

Trước đó USAID đã ký thỏa thuận tài trợ với Quân chủng Phòng không — Không quân Việt Nam cho khoản đóng góp kinh phí dự kiến là 183 triệu USD để phục vụ các hoạt động xử lý ô nhiễm tại sân bay Biên Hòa trong giai đoạn 5 năm đầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала