Cựu Thủ tướng Đức: Crưm sẽ phải được công nhận là của Nga

© Flickr / Tim ReckmannCựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder
Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Crưm sẽ phải được công nhận là của Nga, cựu thủ tướng Đức Gerhard Schroeder tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Aachener Nachrichten.

"Đây là một thực tế mà trước sau cũng sẽ phải được công nhận. Trước đây Crưm thuộc sở hữu của Nga nhưng năm 1954 bán đảo trở thành một món quà của lãnh đạo Liên Xô Khrushchev cho Ukraina Liên Xô vào thời điểm đó. Ông Khrushchev đã nghĩ rằng chủ nghĩa cộng sản của Liên Xô sẽ trường tồn giống như Giáo hội Công giáo. May mắn là điều này đã không xảy ra", — chính trị gia Đức nói.

Ông cũng nhấn mạnh rằng châu Âu cần khôi phục lại hợp tác với Matxcơva và nói thêm rằng Nga là nước láng giềng gần nhất và sẽ không có hòa bình lâu dài trên lục địa này nếu thiếu đi nước Nga.

Crưm trở thành một vùng của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức trên bán đảo tháng 3 năm 2014

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала