Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ tuyên bố: Cần phải tương tác với Nga về vấn đề Syria

© Sputnik / Mikhail Alaeddin / Chuyển đến kho ảnhAleppo, Syria
Aleppo, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Mức độ tin tưởng giữa Mỹ và Nga về vấn đề Syria thấp, nhưng hai nước cần phải tương tác, bất chấp những khác biệt này, theo lời Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ David Hale.

Ông Hale, trong bài phát biểu tại hội nghị do Viện Trung Đông ở Washington tổ chức, đã cho biết: "Mặc dù mức độ tin tưởng thấp, chúng ta phải tương tác với Nga, đồng thời đánh giá hành động và tuân thủ các nghĩa vụ của mình, bắt đầu với cam kết của Nga thực hiện Nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2254".

S-300 - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia chính trị quân sự: S-300 "xáo trộn các quân bài" đối với người Mỹ ở Syria
Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ nhìn thấy "mảnh đất chung" với Nga ở Syria về việc chấm dứt xung đột.

Đồng thời, Hale cũng nêu ra mục tiêu của Hoa Kỳ là " vì một nước Syria, không có sự hiện diện của Iran, cùng tay sai và lực lượng an ninh của nó".

"Các lực lượng này làm mất ổn định tình hình trong toàn khu vực và chỉ phục vụ lợi ích của Tehran, chứ không phải vì nhân dân Syria hay những nước láng giềng của nó", Thứ trưởng Ngoại giao  Mỹ nói.

Hale bổ sung rằng Nga đang cố gắng "làm suy yếu ảnh hưởng của Hoa Kỳ và các Viện luật pháp quốc tế" trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Trung Đông.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала