Thử nghiệm độ bền vững của Su-57

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các kỹ sư của Cục Thiết kế Sukhoi đã tiến hành thử nghiệm độ bền của hệ thống cánh composite của Su-57. Kênh truyền hình "Zvezda" công bố video ghi lại cuộc thử nghiệm.

 

Trên khuôn hình thấy rõ cánh chiến đấu cơ dần dần bị quá tải. Khi đạt tới chỉ số 104% so với mức chấp nhận được thì cánh bị sụp xuống.

Người đứng đầu đơn vị của Sukhoi, ông Alexandr Shkoda giải thích rằng đó là một kết quả xuất sắc. Theo lời ông, nếu cấu trúc trụ được đến hơn 104% — có nghĩa là nó chịu tải tốt.

Bằng cách như vậy, các chuyên gia cố gắng tìm ra cân bằng tối ưu về độ bền vững  và sự nhẹ nhàng.

Su-57 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 5 do Cục thiết kế Sukhoi sáng chế.  Nó được tạo ra bằng cách sử dụng công nghệ tàng hình khó nhận biết và có chức năng tiêu diệt mục tiêu trên không, trên đất liền và mặt biển với sử dụng hệ thống phòng không, trinh sát tầm xa, cũng như  để tiêu diệt hệ thống điều khiển của máy bay đối phương. Dự kiến là lô sản xuất tiếp theo gồm 12 chiếc SU-57 sẽ được bàn giao cho lực lượng Không quân —Vũ trụ Nga vào năm 2019.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала