Đại sứ Nga tại Israel bình luận về việc chuyển giao S-300 cho Syria

© Sputnik / Kirill Kallinikow / Chuyển đến kho ảnhS-300
S-300 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Việc cung cấp các hệ thống S-300 cho Syria được thực hiện để bảo vệ quân nhân Nga ở Syria, và không phải là “đòn trừng phạt” Israel vì vụ Il-20 của Nga bị bắn hạ, Đại sứ Nga tại Tel Aviv, ông Anatoly Viktorov nói khi trả lời phỏng vấn ấn bản trực tuyến Times of Israel.

S-300 - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia chính trị quân sự: S-300 "xáo trộn các quân bài" đối với người Mỹ ở Syria
Ngày 24 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã công bố các biện pháp tăng cường an ninh của quân nhân Nga tại Syria nhằm đối phó với vụ IL-20 bị bắn hạ, mà Nga quy trách nhiệm lên Israel.

Đại sứ Viktorov lưu ý rằng việc cung cấp S-300 không phải là "hình phạt đơn phương" chống Israel. Theo nhà ngoại giao, Nga làm điều đó "để bảo vệ quân nhân của mình ở Syria."

Ông Viktorov gọi vụ máy bay Il-20 của Nga bị rơi trên bầu trời Syria là "sự cố rất nghiêm trọng" và kêu gọi thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn thảm kịch tương tự trong tương lai.

© SputnikTổ hợp tên lửa cao xạ S-300
Tổ hợp tên lửa cao xạ S-300 - Sputnik Việt Nam
Tổ hợp tên lửa cao xạ S-300
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала