Quân nhân bị nhiễm HIV hiếp dâm 75 người

© Fotobank.ru/Getty ImagesCảnh sát Thái Lan
Cảnh sát Thái Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tuổi trẻ dẫn tin từ tờ Bangkok Post cho biết, một quân nhân nhiễm HIV ở tỉnh Khon Kaen, đông bắc Thái Lan vừa bị nhà chức trách bắt giam với cáo buộc hãm hiếp 75 người, trong đó có 28 thanh thiếu niên 13-18 tuổi.

Theo thông tin từ cảnh sát ngày 8-11, nghi phạm tên Jakkrit Khomsing, 43 tuổi, bị bắt tại nhà.

Sex slavery - Sputnik Việt Nam
Táng tận lương tâm vụ thượng tá hiếp dâm nữ sinh lớp 9: Xin đừng 'chơi chữ"

Lệnh bắt xuất phát từ đơn tố cáo của các nam nạn nhân mà nghi phạm đã lừa đến gặp mặt và hãm hiếp trên xe hơi của mình.

Thủ đoạn của Jakkrit là tạo một tài khoản trên ứng dụng hẹn hò nhưng sử dụng ảnh giả mạo, tạo ấn tượng là người rất đẹp trai để hấp dẫn đối tượng khác. Sau đó, anh ta xin ảnh nhạy cảm của đối tác và hẹn gặp.

Khi gặp trực tiếp, lúc các cậu bé phát hiện Jakkrit thực ra không phải là người trong ảnh, hắn bắt đầu đe dọa sẽ công bố những bức hình nhạy cảm của các em. Với cách làm này, hắn thường thành công trong việc hãm hiếp các cậu bé.

© Ảnh : Screenshot/Bangkok PostJakkrit Khomsing được cho là dùng một ứng dụng hẹn hò để lừa các thanh thiếu niên dưới 15 tuổi
Jakkrit Khomsing được cho là dùng một ứng dụng hẹn hò để lừa các thanh thiếu niên dưới 15 tuổi - Sputnik Việt Nam
Jakkrit Khomsing được cho là dùng một ứng dụng hẹn hò để lừa các thanh thiếu niên dưới 15 tuổi

Xét nghiệm HIV - Sputnik Việt Nam
Nhiễm HIV ở Phú Thọ: Chia sẻ bất ngờ từ con gái có mẹ nhiễm HIV
Theo cảnh sát, Jakkrit lưu đầy đủ thông tin về các nạn nhân. Theo đó, nghi phạm đã hãm hiếp 75 người, trong đó có 28 người 13-18 tuổi, sống rải rác ở nhiều tỉnh thành.

Jakkrit bị khởi tố với 6 tội danh, trong đó có hiếp dâm trẻ em, tấn công trẻ em, có hành động không đúng đắn với trẻ em, ép buộc trẻ em làm những hành động không phù hợp, đưa trẻ em khỏi bố mẹ để thực hiện hành động dâm dục… Mỗi tội danh có mức án phạt 3 — 20 tù.

Jakkrit hiện đã bị sa thải khỏi ngành và quân đội mong muốn công lý được thực thi. Theo báo The Nation, nhà chức trách đang tìm cách hỗ trợ, hồi phục cho các nạn nhân và kêu gọi các bị hại lên tiếng tố cáo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала