Đội tuyển Việt Nam đón 2 tin vui trước đại chiến với Malaysia

© Ảnh : Facebook/Nguyễn Văn HoàngNguyễn Văn Hoàng cùng đội tuyển Việt Nam
Nguyễn Văn Hoàng cùng đội tuyển Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đội trưởng Văn Quyết và trung vệ Bùi Tiến Dũng đều đã hồi phục nhanh chóng và sẵn sàng sát cánh cùng đồng đội quyết chiến Malaysia sau đây một tuần, Báo điện tử Dân Việt đưa tin.

Theo nguồn tin của Zing, thì đội trưởng Nguyễn Văn Quyết và trung vệ Bùi Tiến Dũng vừa đồng loạt bình phục chấn thương trước khi trở về Việt Nam, và đã sẵn sàng cho trận tiếp Malaysia ở lượt thứ 2 vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018.

Trước đó, ở trận ra quân trên đất Lào, ĐT Việt Nam đã chịu những tổn thất nhất định khi người đội trưởng và là thủ lĩnh tinh thần Văn Quyết phải sớm rời sân do đau cổ chân. Trong khi đó, Tiến Dũng và tiền vệ Huy Hùng phải ngồi ngoài vì chấn thương vào giờ chót.

Thậm chí, hai cầu thủ này còn bị trợ lý HLV Ba Ji Won nổi cáu khi cố gắng tham gia khởi động nhẹ cùng đồng đội trước trận đấu.

Tuy vậy, ngay sau khi trận đấu kết thúc ít lâu, chấn thương của Tiến Dũng và Văn Quyết đã hồi phục nhanh chóng. Họ được cho là đã bình phục và chỉ còn ít lâu nữa sẽ tìm lại được thể trạng hoàn hảo nhất.

Cụ thể hơn, Văn Quyết cho biết anh chỉ bị viêm nhẹ do mặt sân tại Lào quá cứng. Cổ chân trái của anh không gặp vấn đề lớn và vẫn có thể thi đấu. Trước đó, thông tin từ Lào cho biết anh bị lật cổ chân và cần 2-3 ngày để hồi phục hoàn toàn.

Cổ chân cũng là vấn đề gây lo lắng của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, lúc này anh cũng như người đàn anh hoàn toàn có thể vào sân tập và sẵn sàng cho những trận đấu tiếp theo của ĐT Việt Nam tại AFF Cup.

Đối với Huy Hùng, tiền vệ này cũng đang trong quá trình bình phục chấn thương căng cơ đùi.

Vào hồi 19h30 ngày 16.11 tới, Việt Nam sẽ tiếp Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình, trong trận đấu quyết định cục diện của cả bảng A — AFF Suzuki Cup năm nay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала