Bà May tuyên bố rằng Anh sẵn sàng cho một mối quan hệ "khác" với Nga

© Sputnik / Alexey Vetvitsky / Chuyển đến kho ảnhTheresa May
Theresa May - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LONDON (Sputnik) - Thủ tướng Anh Theresa May trong bài phát biểu tại bữa tiệc do thị trưởng thành phố tổ chức vào tối thứ Hai đã lưu ý rằng, Vương quốc Anh sẵn sàng xây dựng các mối quan hệ mới với Matxcơva, theo như nội dung văn bản của bài phát biểu mà Văn phòng Thủ tướng Chính phủ chuyển cho Sputnik.

Trong bài phát biểu năm ngoái, Thủ tướng Anh đề cập tới vấn đề về "một nước Nga có thái độ thù địch".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй - Sputnik Việt Nam
Chính phủ Anh không tìm thấy bằng chứng về sự can thiệp của Nga

"Thực tế những gì xảy ra vào năm ngoái đã chứng minh một cách bi thảm rằng, các mối đe dọa là rất thực, không chỉ thông qua vụ hai nhân viên tình báo Nga sử dụng vũ khí hóa học một cách vô ý thức ngay trên các đường phố của chúng ta. Những gì diễn ra năm ngoái còn minh chứng về việc chúng ta sẵn sàng phản ứng. Cùng với các đồng minh của mình, chúng ta đã đưa ra lời đáp trả trước vụ tấn công ở Salisbury, chúng ta đã điều phối việc trục xuất số lượng lớn chưa từng có trước đó các quan chức tình báo Nga, làm suy yếu đáng kể khả năng tình báo của Nga trong những năm tới", — bà May nói.

Đồng thời, bà May cũng nhấn mạnh rằng, Vương quốc Anh thừa nhận khả năng xây dựng các mối quan hệ khác với Nga, dựa trên cơ sở đó hai bên có thể cùng hợp tác với nhau để đảm bảo sự ổn định quốc tế.

Thủ tướng Anh Theresa May - Sputnik Việt Nam
Bà May một lần nữa lại tỏ ra vui mừng với điệu nhảy dưới nhạc của Abba (Video)

"Như tôi đã nói một năm trước, chúng tôi không muốn quan hệ với Nga tồi tệ như hiện nay. Chúng tôi vẫn cởi mở cho một mối quan hệ khác, trong đó Nga sẽ chấm dứt các cuộc tấn công nhằm làm suy yếu các thỏa thuận quốc tế và an ninh quốc tế, Nga sẽ thực hiện nghĩa vụ chung với chúng tôi với tư cách là thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ. Chúng tôi hy vọng rằng nhà nước Nga sẽ chọn con đường này. Nếu như thế, chúng tôi sẽ đáp ứng một cách phù hợp", — trích bài phát biểu.

Tại Salisbury thuộc Anh ngày 4 tháng 3, cựu đại tá tình báo Sergei Skripal, người làm việc cho cơ quan đặc nhiệm Anh, và cô Yulia con gái ông ta đã bị ngộ độc. Phía Anh khẳng định rằng Nhà nước Nga tham gia vào vụ "đầu độc" Skripal bằng chất A234, mà họ coi ngang với "Novichok". Nga kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc dính líu trong "vụ Skripal".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала