Merkel bình luận về vai trò của quân đội châu Âu

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhAngela Merkel
Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) - Quân đội chung EU sẽ cho thế giới thấy chiến tranh giữa các quốc gia châu Âu hoàn toàn không thể xảy ra, là sự bổ sung tối ưu cho NATO, vậy nên việc tiếp tục "hướng tới thành lập lực lượng này" là điều cần thiết, Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg.
Biểu ngữ với hình Thủ tướng Angela Merkel trên đường phố ở Berlin trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Đức. - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Đức Angela Merkel mất tín nhiệm “tuột dốc”

"Chúng ta đã gặt hái được thành công lớn trong hợp tác quân sự, điều này là rất tốt và có tính hỗ trợ, nhưng chúng ta phải hành động để hướng đến việc lập ra quân đội toàn châu Âu vào thời điểm chín muồi", bà Merkel nói trên kênh N24.

Thủ tướng Đức nhấn mạnh thêm rằng "quân đội châu Âu sẽ chứng minh cho thế giới thấy không thể có chiến tranh giữa các quốc gia EU, và đây cũng không phải là lực lượng chống NATO, mà là sự bổ sung tuyệt vời cho liên minh này, vì chẳng ai nghi ngờ mối quan hệ truyền thống giữa EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала