Stoltenberg rũ bỏ trách nhiệm của NATO về chiến dịch ở Libya

© AFP 2023 / MAHMUD TURKIALibya
Libya - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) – Chiến dịch ở Libya không phải là khởi xướng của NATO, mà là của một số nước châu Âu, nhưng những nước này sau đó hiểu ra rằng cần có sự trợ giúp của liên minh. Đây là phát biểu của ông Jens Stoltenberg, tổng thư ký của tổ chức tại một hội nghị ở Berlin.

"Tất nhiên, đôi khi các đồng minh châu Âu sẽ phải có khả năng tự mình làm điều gì đó mà không cần có Hoa Kỳ. Chúng tôi không nói rằng tất cả các hoạt động ở NATO phải được thực hiện với sự tham gia của Mỹ, đơn giản đó là những chiến dịch lớn, vì thế thường cần có sự giúp đỡ của Mỹ. Ví dụ, tôi nhớ rất rõ chiến dịch ở Libya, vì lúc đó tôi giữ chức vụ Thủ tướng Na Uy, và Na Uy đã tham gia hoạt động này", — ông Stoltenberg nói.

NATO, Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Tuyên bố của ông Stoltenberg về ứng phó tấn công mạng là lời đe dọa chiến tranh
Theo ông, "chiến dịch Libya ban đầu không phải là chiến dịch của NATO, nó được khởi xướng bởi châu Âu, không phải Đức, mà chủ yếu là Pháp và Anh".

"Khi chúng tôi gặp nhau ở Paris để đưa ra quyết định cuối cùng, NATO không có mặt bên bàn đàm phán. Nhưng thực tế là sau này chúng tôi nhận ra rằng mình cần sự giúp đỡ của NATO và Hoa Kỳ, cần các cơ cấu chỉ huy và khả năng của họ", — ông tuyên bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала