2 “ông trùm giấu mặt” cản đường ĐT Việt Nam ở AFF Cup là ai?

© Ảnh : Minh Tiến-TTXVNCầu thủ Trọng Hoàng di chuyển khôn khéo lấy bóng của đối phương
Cầu thủ Trọng Hoàng di chuyển khôn khéo lấy bóng của đối phương - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Lào 3-0 trận ra quân AFF Cup 2018. Thế nhưng tới đây là 2 đối thủ rất đáng gờm đang chờ đợi thầy trò HLV Park Hang Seo, 24h đưa tin.

Đội tuyển Việt Nam không thể chủ quan

Đội tuyển Việt Nam là hạt giống số 1 tại bảng A AFF Cup 2018. Bên cạnh đó, thầy trò HLV Park Hang Seo còn có nhiều thuận lợi về lịch thi đấu cũng như cách bố trí đá sân nhà, sân khách theo thể thức mới của giải đấu.

Trận ra quân, đội tuyển Việt Nam có trận đấu rất dễ dàng. Dù phải làm khách của Lào song tam tấu Công Phượng, Anh Đức, Quang Hải mang về 3 bàn thắng. Trong khi đó hàng thủ chưa phải gặp nhiều thử thách bởi sức công phá yếu ớt của đội bóng "xứ triệu voi".

Tuy nhiên, đội tuyển VIệt Nam sẽ phải đối diện liền 2 thử thách. Lượt trận thứ 2 và 3, thầy trò HLV Park Hang Seo lần lượt tiếp Malaysia rồi hành quân đến Myanmar. Đây là hai đối thủ trực tiếp cạnh tranh vé vào bán kết của "Những ngôi sao vàng".

Hiện tại Malaysia và Myanmar đều đã lộ diện. Thậm chí Malaysia còn thi đấu đến 2 trận để độc chiếm ngôi đầu bảng. Sau trận ra quân có phần chật vật trước Campuchia, nhà cựu vô địch AFF Cup bắt đầu nóng máy và có trận thắng tưng bừng 3-1 trước Lào.

Cầu thủ Trọng Hoàng di chuyển khôn khéo lấy bóng của đối phương - Sputnik Việt Nam
Thắng Lào 3-0, Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại AFF Cup

Myanmar và Malaysia sẵn sàng lật đổ

Myanmar chào sân AFF Cup 2018 quyết liệt hơn. Mặc dù để Campuchia chọc thủng lưới trước song họ đã có màn ngược dòng bùng nổ với 4 bàn thắng sau giờ nghỉ. Myanmar thể hiện lối chơi tấn công rực lửa dựa trên tập thể rất giàu thể lực cũng như tốc độ.

Không những vậy, cầu thủ nổi bật nhất của Myanmar là Aung Thu đã thể hiện phong độ ấn tượng. Ngôi sao được ví là "Ronaldo Myanmar" đóng góp 1 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo trận ra quân. Chưa hết, Myanmar cũng có lợi thế về lịch thi đấu. Lượt trận thứ 2 họ gặp Lào và được đối đầu Việt Nam trên sân nhà lượt tiếp theo.

Chính vì thế, nếu như Việt Nam không có được kết quả tốt trước Malaysia tại Mỹ Đình tối 16/11 tới đây sẽ phải chịu áp lực cực lớn khi hành quân đến Yangon 4 ngày sau đó.

Trở lại với Malaysia. Họ không có ngôi sao nào quá nổi bật nhưng đổi lại là lối chơi gắn kết rất khó chịu. Trong quá khứ đội tuyển Việt Nam từng không ít lần ôm hận trước Malaysia ngay trên sân nhà. Tại AFF Cup 2014 là thất bại 2-4 còn năm 2010 là tỷ số 0-0, tất cả đều ở chảo lửa Mỹ Đình.

Thêm vào đó Malaysia và Myanmar đang áp dụng chiến thuật "núp gió" khá thành công. Họ không quá ồn ào trên truyền thông. Những phát biểu của người trong cuộc luôn có giới hạn và không nhắc đến mục tiêu nào quá lớn lao. Chính vì thế Malaysia và Myanmar trút bỏ được rất nhiều gánh nặng tâm lý. Với tinh thần thoải mái, tạo cảm giác không có gì để mất, hai đối thủ này hứa hẹn tạo ra không ít phiền toái cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала