Đề xuất thay thi thể Lenin trong Lăng bằng bản sao từ cao su hoặc sáp

© Flickr / Clay GillilandLăng Lenin
Lăng Lenin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - RT dẫn nguồn là văn bản gửi tới Nội các cho biết, đại biểu Hội đồng Lập pháp của Vùng Leningrad, ông Vladimir Petrov đề nghị thành lập một ủy ban đặc biệt để quyết định về vấn đề mai táng thi hài Vladimir Lenin.

Theo ông Petrov, vị lãnh tụ cách mạng cần được mai táng thể theo di chúc của ông, và vì vậy nên tổ chức lễ vĩnh biệt Lenin nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của ông vào năm 2024. Đồng thời, vị đại biểu cũng lưu ý tầm quan trọng của việc "tôn trọng lề lối và truyền thống", nên ông đề xuất thay thi hài Lenin trong Lăng bằng bản sao chính xác từ sáp hoặc cao su polymer. 

Matxcơva. Lính gác ở cửa Lăng Lenin trên Quảng trường Đỏ. - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo Cộng sản Nga đặt vòng hoa tại Lăng nhân ngày giỗ Lenin

"Kết quả tích cực của bước đi này là tiết kiệm một khoản chi phí lớn trong ngân sách cho việc bảo quản thi hài Vladimir Lenin ở trạng thái hiện tại", — ông nhấn mạnh.

Theo Trung tâm thăm dò dư luận toàn Nga (VTsIOM), hơn 60% người Nga cho rằng cần mai táng thi thể Lenin, một nửa trong số họ tin rằng cần làm ngay việc này, nửa còn lại đề nghị chờ thêm một khoảng thời gian nữa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала