Bộ Ngoại giao lên án quyết định của Mỹ sử dụng chiến binh bảo vệ đoàn xe vận tải ở Syria

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Matxcơva cho việc Hoa Kỳ thu hút các chiến binh của tổ chức Magavir al-Saura, còn được gọi là Du kích Cách mạng, để bảo vệ đoàn xe của mình gần căn cứ tại At-Tanf là không thể chấp nhận được, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.

"Chúng tôi coi việc Mỹ đi ngược lại những thỏa thuận trước đó và vẫn tiếp tục thu hút nhóm" Magavir al-Saura (dịch ra là Du kích Cách mạng) để bảo vệ đoàn xe ở bên trong cái gọi là "vùng đặc quyền" là không thể chấp nhận được, bà Zakharova cho biết.

Theo bà, Matxcơva còn đặt câu hỏi về việc Mỹ và các chiến binh do Washington kiểm soát từ chối không cho phép các đại diện của Hội Lưỡi liềm Đỏ Syria vào trại Rukban.

" Nghĩa là có điều gì đó cần giấu diếm ở đây. Tất nhiên không thể dùng các đoàn xe nhân đạo để giải quyết vấn đề của trại Rukban với 60 ngàn người sinh sống. Chúng tôi đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng, cần sự giải quyết mang tính triệt để đối với tình hình ở khu vực At-Tanfa", — nhà ngoại giao nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала