"Hoàn toàn có thể là những phụ nữ từng có nhiều bạn tình trong đời không nắm được cách duy trì mối quan hệ bền vững với chồng, không biết cách giải quyết xung đột, bị khổ sở bởi những vấn đề tinh thần-tâm lý và những thứ khác làm suy yếu tính ổn định của gia đình. Người phụ nữ như thế dễ truyền những thói quen đó cho các con, góp phần vào sự bất ổn trong cuộc sống của những đứa trẻ sau này", — nữ chuyên gia Claire Camp-Dush từ ĐHTH Ohio (Hoa Kỳ) cho biết.
Hơn nữa, theo kết quả nghiên cứu cho thấy, số lượng đối tác tình dục trong cuộc sống của cô con gái gần như luôn luôn bằng hoặc gần bằng với số bạn tình hay ông chồng của người mẹ. Như các nhà khoa học lưu ý, điều này không chỉ gắn với quan hệ "chính thức", mà còn phải tính cả những mối tình lãng mạn ngắn ngủi hoặc sống chung không hôn thú.