Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã có ba tàu chở khí hóa lỏng của Nga sang Mỹ

© AP Photo / Lawrence Jacksontàu chuyên dụng chở khí hóa lỏng
tàu chuyên dụng chở khí hóa lỏng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đã có ba tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga được gửi đến Hoa Kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

"Tiện đây xin nói thêm về chuyện logic. Không nên quên rằng trong việc gì cũng luôn cần có logic. Trong khi dòng thông tin tiêu cực đang công khai đổ về Nga từ phía Washington thì cũng có một dòng chảy ngược lại, đó là ba chiếc tàu của Nga, chuyện thật đáng ngạc nhiên, đang chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga sang Mỹ. Thời gian cuối có ít nhất ba tàu chở dầu chất đầy khí tự nhiên hóa lỏng từ mỏ Yamal LNG đã tới bờ biển Mỹ", — bà Zakharova cho biết tại cuộc họp báo.

Yamal LNG đang thực hiện dự án xây dựng nhà máy hóa lỏng khí tự nhiên dựa trên cơ sở mỏ Nam Tambeyskoye. Các cổ đông của tập đoàn là  Novatek (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) và Quỹ Đường tơ lụa (9,9%). Trong khuôn khổ dự án là ba dây chuyền sản xuất với công suất 5,5 triệu tấn và một dây chuyền công suất 1 triệu tấn. Dây chuyền đầu tiên đã ra mắt vào tháng 12/2017, dây chuyền thứ hai vào đầu tháng 8, còn dây chuyền thứ ba dự kiến  sẽ hoàn thành ​​vào tháng 12.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала