"Sự mù lòa chính trị đã là truyền thống với gần 70 quốc gia không còn khiến bất cứ ai phải ngạc nhiên. Trong đó, căn bệnh này không cho phép nhìn thấy sự vi phạm nhân quyền đang phát triển mạnh ở Ukraina khi chính quyền tiến hành cuộc chiến suốt năm qua chống lại người dân của chính họ trên lãnh thổ Donbass. Nhưng bởi ảo giác kỳ quặc các chính trị gia phương Tây lại "nhìn thấy những vi phạm nhân quyền" hoàn toàn không tồn tại ở Crưm", — ông Polonsky nói với Sputnik.
Tuy nhiên, theo lời ông, căn bệnh này khá dễ hiểu — đó là nỗi hoảng sợ và hận thù mà cái gọi là nền kinh tế dân chủ phương Tây đang cảm thấy khi nước Nga gia tăng sức mạnh và ảnh hưởng trên toàn thế giới.
"Có điều đáng mừng là số lượng các nước bỏ phiếu trắng và phiếu chống đã vượt hơn đáng kể so với số ủng hộ nghị quyết lạ lùng kể trên", — ông Polonsky nói thêm.